Cô gái 27 tuổi bỏ phố về quê trồng cây, nuôi heo đồng bàoĐang có công việc ổn định tại một công ty truyền thông ở TPHCM, Võ Thị Nhung, 27 tuổi, quyết định về quê khởi nghiệp với mô hình nông nghiệp sạch.
Nhiều học sinh TPHCM đập ống heo tiết kiệm 1 năm tặng đồng bào vùng lũ"Xem những hình ảnh đồng bào miền Bắc trước thiên tai, con thấy xót xa và thương mọi người lắm. Con mong số tiền nhỏ của con sẽ giúp mọi người vượt qua khó khăn", Bảo Nhi nói.
Cậu bé lớp 4 đập heo đất tiết kiệm 4 năm ủng hộ đồng bào miền BắcEm Trịnh Hồng Vinh, học sinh lớp 4 ở Bình Định dùng toàn bộ số tiền bỏ heo đất suốt 4 năm để ủng hộ người dân miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ.
"Bóc phốt" lòng xe điếu"Một đoạn ruột non dài 40 m, chắc con lợn phải to gấp 2 lần con trâu và nặng phải hơn 1 tấn. Quảng cáo là biết hàng giả mạo rồi", độc giả Dân trí bình luận.
Hộ đồng bào thoát nghèo với heo đen bản địaTừ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, các xã vùng cao ở huyện An Lão (Bình Định) triển khai mô hình nuôi heo đen bản địa, bước đầu tạo sinh kế cho bà con đồng bào nơi đây.
Kỳ lạ giống "lợn đen đồng bào" nuôi không kịp lớn để bánSo với thịt lợn thường, lợn đen đồng bào giá gấp 2 lần (khoảng 160.000 - 170.000 đồng/1kg lợn hơi). Đặc biệt, lợn đồng bào chất lượng thịt thơm ngon, sạch bởi vì chăn thả tự nhiên ăn rau, cỏ, củ mì…
Mã số 5615: "Tia hy vọng" của vợ chồng khuyết tật tâm thần, câm điếcTrong thế giới im lặng của cha, bên nụ cười méo mó, khó nhọc và lạc điệu của mẹ, bé gái 3 tuổi ở giữa vùng rừng núi Văn Quan, Lạng Sơn như là tia sáng, hy vọng của đôi vợ chồng khuyết tật tâm thần.
Huyện vùng cao mổ heo, tặng thịt gạo cho đồng bào khó khăn ăn TếtLiên tục nhiều năm qua, huyện Đắk R'Lấp (tỉnh Đắk Nông) vận động xã hội hóa và trích ngân sách để tặng thịt heo, gạo nếp cho đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán.
Mối đe dọa của loại vi rút heo chết người mớiNghiên cứu cho thấy một loại vi rút heo mới được xác định gần đây có thể gây ra mối đe dọa chết người đối với con người.
Huyện miền núi chi 1 tỷ đồng mua heo, mổ thịt tặng người khó khănNgày 29/1 (tức 27 Tết), UBND huyện Đắk R'lấp cùng các đơn vị tài trợ tổ chức mổ thịt heo tặng bà con nhân dân trên địa bàn huyện ăn Tết nguyên đán Nhâm dần 2022.
Chàng kỹ sư người K’ho về quê khởi nghiệp kiếm hàng trăm triệu đồngLà người con của đồng bào dân tộc thiểu số K’ho, K’Brooke (28 tuổi, ngụ xã Gung Ré, Di Linh, Lâm Đồng) đã nỗ lực thi đỗ đại học. Ra trường có công ăn việc làm nhưng K'Brooke lại trở về quê làm nông nghiệp “thuận theo tự nhiên”. Sự quyết đoán đó đã giúp anh có một cơ ngơi ổn định và thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Thầy cô mổ heo, gói bánh cho học sinh vùng cao đón TếtXuân sắp về, các giáo viên vùng Krong (huyện Kbang, Gia Lai) đã mổ heo, gói bánh dành tặng hàng trăm học sinh vui đón Tết. Đối với nhiều em học sinh Ba Na, đây là lần đầu tiên các em được cầm trên tay chiếc bánh chưng để đón Tết cổ truyền.