Nhiều lãnh đạo nước ngoài đến Ukraine dự lễ kỷ niệm 3 năm chiến sựLễ kỷ niệm 3 năm chiến sự ở Ukraine diễn ra vào thời điểm khi Ukraine đang phải cố gắng thích nghi với môi trường quốc tế thay đổi trước những điều chỉnh chính sách của Mỹ.
Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ sau hợp nhấtBộ Nội vụ có 22 đơn vị, trong đó 18 đơn vị là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước; 4 đơn vị phục vụ chức năng quản lý Nhà nước của Bộ.
Lao động ngại làm thứ 7, nhiều doanh nghiệp chấp nhận làm 4 ngày/tuầnQuan sát quá trình tuyển ứng viên, nhà tuyển dụng thấy được nhiều người coi yêu cầu làm việc ngày thứ 7 là "cấm địa". Họ sẵn sàng từ chối công việc vì lý do này.
Thủ tướng trao Quyết định thành lập 15 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Chính phủĐảng ủy Chính phủ vừa công bố thành lập 15 Đảng bộ trực thuộc, bao gồm Đảng bộ các bộ, cơ quan ngang bộ và Đảng bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ.
Điều chỉnh Quy hoạch điện 8: Nhiều địa phương muốn tăng làm điện tái tạoNhiều địa phương dự báo nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao và đề xuất khai thác điện mặt trời, điện gió, điện khí LNG, điện rác… để thu hút đầu tư, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Y tế Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AIHà Nội hướng tới xây dựng một hệ thống y tế thông minh, hiện đại, nơi người dân không chỉ được khám chữa bệnh mà còn được chăm sóc toàn diện về sức khỏe.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Ngành y tế đang đối mặt với nhiều thách thức lớnSáng 24/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Bộ Y tế nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).
Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn Nghị viện Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệpChủ tịch Quốc hội mong rằng, qua Diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác Pháp ngữ. Theo đó sẽ hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy kinh tế số, khởi nghiệp...
Hội nghị An ninh Munich 2025: Những bất ngờ khiến châu Âu "rung chuyển"Hội nghị An ninh Munich 2025 không chỉ đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, mà còn là điểm khởi đầu cho một giai đoạn mới trong trật tự thế giới đa cực.
Các doanh nghiệp đang chuyển đổi xanh thế nào để giảm phát thải carbon?Nhiều doanh nghiệp cho biết đã thực hiện chuyển đổi xanh từ sớm để tiết giảm chi phí cũng như giảm lượng khí carbon phát thải ra môi trường.
Thủ tướng được trao thêm quyền "quyết định áp dụng các biện pháp khác luật"Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi bổ sung thẩm quyền của Thủ tướng được quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách khác quy định pháp luật hiện hành, trong trường hợp thật cần thiết vì lợi ích quốc gia.
Thủ tướng yêu cầu triển khai các giải pháp đáp ứng chính sách xanh của EUCông điện nêu rõ, chuyển đổi xanh một cách đồng bộ và toàn diện tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường sản phẩm xanh, bền vững nhiều tiềm năng.