Vì sao cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk được miễn hình phạt trong vụ án Việt Á?
(Dân trí) - Bị cáo Trịnh Quang Trí, cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk, cùng một số đồng phạm liên quan đến vụ án Việt Á giai đoạn 2 xảy ra tại tỉnh này được miễn hình phạt.
Ngày 18/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử 12 bị cáo trong vụ án liên quan đến những sai phạm về hoạt động đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) giai đoạn 2 tại địa phương này.
Bị cáo Phan Quốc Việt (46 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, bị truy tố về tội Tham ô tài sản; bị cáo Trịnh Quang Trí (54 tuổi), cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk, bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và 10 bị cáo khác bị truy tố về các tội danh liên quan.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Uy Nguyễn).
Theo cáo trạng, giai đoạn 2020-2021, để phục vụ công tác xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19, Trịnh Quang Trí đã chỉ đạo cấp dưới trao đổi với nhân viên Công ty Việt Á nhằm tạm ứng sinh phẩm, vật tư y tế trước, sau đó hợp thức hóa hồ sơ để thanh toán.
Theo thỏa thuận giữa các bên, CDC Đắk Lắk đã gửi công văn "mượn hàng" tới Công ty Việt Á, Công ty TNHH khoa học An Việt và Công ty cổ phần Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế cam kết sẽ hoàn tất thủ tục đấu thầu, thanh toán theo giá tại thời điểm "mượn hàng".
Sau đó, CDC Đắk Lắk hoàn thiện hồ sơ, tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu rút gọn để thanh toán cho các doanh nghiệp nêu trên.
Mặc dù giá trúng thầu mỗi bộ kit test từ gần 400.000 đồng đến hơn 500.000 đồng, nhưng kết quả điều tra xác định giá thực tế chỉ hơn 143.000 đồng/kit test. Hành vi vi phạm quy định về đấu thầu đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Phan Quốc Việt còn chỉ đạo chi tiền "hoa hồng" ngoài hợp đồng cho các cá nhân liên quan thông qua nhân viên trung gian. Tổng số tiền chiết khấu trong 4 gói thầu được chuyển cho Đinh Lê Lê Na (35 tuổi, nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên) để chi lại cho CDC Đắk Lắk lên tới hơn 2,6 tỷ đồng.

Bị cáo Phan Quốc Việt (Ảnh: Uy Nguyễn).
Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Phan Quốc Việt 7 năm tù về tội Tham ô tài sản. Tổng mức án trước đó liên quan vụ án Việt Á, bị cáo Việt lĩnh 30 năm tù.
Bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng (45 tuổi, cựu nhân viên Khoa xét nghiệm CDC Đắk Lắk) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp các mức án là 10 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Đinh Lê Lê Na bị tuyên phạt 7 năm tù về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp các mức án là 13 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Đỗ Hữu Nghị (66 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế bị tuyên phạt 1 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 1 năm 6 tháng tù về tội Tham ô tài sản. Tổng mức án là 2 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Trần Huyền Phú An (35 tuổi), cựu Giám đốc Công ty TNHH Khoa học An Việt bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 1 năm tù về tội Tham ô tài sản. Tổng mức án 1 năm 9 tháng tù.

Bị cáo Trịnh Quang Trí (Ảnh: Uy Nguyễn).
HĐXX đã miễn hình phạt cho bị cáo Trịnh Quang Trí cùng 6 bị cáo khác.
Theo HĐXX, bị cáo Trí có hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng sinh phẩm, vật tư xét nghiệm Covid-19 đã tạo điều kiện để cấp dưới chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho ngân sách. Tuy nhiên, hành vi xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, bị cáo là lực lượng tuyến đầu chống dịch, không có động cơ vụ lợi, đã khắc phục hậu quả, bản thân có nhiều thành tích công tác.
Bên cạnh đó, HĐXX buộc 12 bị cáo liên đới bồi thường cho CDC Đắk Lắk số tiền hơn 1,53 tỷ đồng. Đến nay, các bị cáo đã nộp hơn 1,55 tỷ đồng, vượt nghĩa vụ bồi thường hơn 17,2 triệu đồng.
Riêng bị cáo Đinh Lê Lê Na buộc phải nộp lại hơn 1,4 tỷ đồng để tịch thu sung ngân sách.
Liên quan đến vụ án Việt Á giai đoạn 1, tháng 8/2024, bị cáo Trịnh Quang Trí đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.







