“Chat sex là hành vi lệch lạc”Ở Việt Nam, một quốc gia mang đậm nét văn hóa Á Đông cùng nhiều lễ giáo khắt khe thì “chat sex” được xem là một hiện tượng xã hội đáng báo động.
Vụ tát người khuyết tật giữa đường: "Chỉ ai rối loạn tâm thần mới làm vậy"Theo chuyên gia tâm lý, người khuyết tật là đối tượng yếu thế. Vậy nên chỉ có người bị rối loạn tâm thần mới có hành vi lệch lạc, thiếu văn minh, vô cớ đánh người khuyết tật.
Con tham gia "Hội ghét cha mẹ": Sinh con là bản năng, nuôi con là kỹ năngNhững dòng tâm sự tiêu cực được các bạn trẻ trút giận trên "Hội ghét cha mẹ" khiến nhiều phụ huynh sốc nặng. Lý do thực sự nào đã khiến giới trẻ ngày nay có những ngôn từ và hành vi lệch lạc đến thế?
Nhắc nhở một phụ nữ tham gia hội nhóm đăng tin sai lệch, kích độngMột phụ nữ ở phường Trà Cổ, TP Móng Cái (Quảng Ninh) bị Công an mời làm việc vì tham gia nhóm có tư tưởng trái chiều, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
"Thần tượng hóa" quân nhân Lê Hoàng Hiệp: Lệch lạc, phản cảm"Người lính có nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, không có trách nhiệm chiều lòng fan cuồng. Các em, các cháu rảnh rỗi, không có việc gì làm, tạo ra hình ảnh quá lệch lạc, phản cảm", ý kiến độc giả Dân trí.
Kỳ lạ 9 người chết vẫn "ký tên" nhận tiền hỗ trợ thủy lợiTheo báo cáo của UBND xã Chư Răng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, có 9 người đã chết nhưng vẫn trong danh sách và ký vào hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ thủy lợi.
Điểm tuần: Thông báo "lạ" của VETC, heo C.P và những vụ tai nạn chết ngườiQuân nhân Lê Hoàng Hiệp bị "thần tượng hóa"; hỗn loạn "ma trận" thịt heo C.P cùng 2 vụ tai nạn chết người là những vấn đề được độc giả chú ý tuần qua.
Những TikToker "ngáo quyền lực" trên mạng xã hộiQuá trình dùng mạng xã hội, các đối tượng dần hình thành tư duy lệch lạc, ngộ nhận rằng sự nổi tiếng trên mạng là "tấm khiên" giúp bản thân miễn nhiễm trước pháp luật.
Đồng Nai xử phạt công ty sản xuất sữa Milo 80 triệu đồngCông ty Nestlé Việt Nam bị cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xử phạt 80 triệu đồng do có 2 hành vi vi phạm liên quan đến quảng cáo và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Mẹ mất gần 700 triệu đồng vì tin “con gái ở Mỹ” nhắn tin mượn tiềnNghi phạm ở Quảng Trị sử dụng các tài khoản Facebook giả mạo người thân, nhắn tin cho người nhà bị hại để mượn tiền đầu tư kinh doanh. Riêng tại Đà Nẵng, nghi phạm đã lừa được hơn 1,3 tỷ đồng.
Nga cảnh báo đanh thép đòn tấn công của Israel vào IranQuan chức Nga chỉ trích gay gắt việc phương Tây coi cuộc tấn công của Israel vào Iran là hành động "tự vệ".
Vụ ép mua quách giá cao: Người dân được trả lại tiềnThực hiện yêu cầu của cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên (Nam Định) bắt đầu hoàn trả các khoản tiền thu phí dịch vụ cao hơn quy định cho người dân.