Sếp Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc "rút ngân sách" để chia chác
(Dân trí) - Theo lãnh đạo Cục C01, Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, cùng đồng phạm đã rút tiền từ nguồn ngân sách Nhà nước, chuyển về quỹ chung để cùng chia chác, hưởng lợi.
Chiều 3/4, tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý I/2026, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an), thông tin về vụ án xảy ra tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường (nay là Cục Môi trường), Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công ty Seiki, Công ty Deahan và các đơn vị liên quan trên phạm vi toàn quốc.
Theo lãnh đạo C01, trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 11 bị can về 3 tội danh
Trong đó, ông Hoàng Văn Thức, Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (NCEM), bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki, cùng 9 người khác bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Thiếu tướng Lê Văn Tân (Ảnh: Danh Nam).
Cũng theo Thiếu tướng Lê Văn Tân, đối với hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, kết quả điều tra xác định từ năm 2021 đến năm 2024, Trần Thị Minh Hương, Phạm Quang Hiếu và Hồ Minh Tráng đã chỉ đạo lập khống chứng từ, hồ sơ nhân công để thanh toán, giải ngân tiền lương nhân công với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.
Sau khi trừ 10% thuế thu nhập cá nhân và tiền công vận hành, Trung tâm NCEM được hưởng số tiền chênh lệch hơn 2,6 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thực hiện hành vi này nhằm rút tiền từ nguồn ngân sách Nhà nước, sau đó chuyển về quỹ chung của Trung tâm NCEM để cùng chia chác, hưởng lợi.
Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án và ra quyết định khởi tố Trần Thị Minh Hương, Hồ Minh Tráng, Phạm Quang Hiếu về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi của các bị can đã bị khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.






