Bóc trần chiêu biến hơn 10.000 chai rượu trôi nổi thành hàng ngoạiCác đối tượng ở tỉnh Khánh Hòa thu mua rượu không rõ nguồn gốc, sau đó làm giả tem rượu nhập khẩu để “phù phép” thành hàng ngoại, nâng giá bán nhằm thu lợi bất chính.
Trước khi ngân hàng ngoại HSBC xuất hiện, ai đang nắm cổ phần Vingroup?Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có cổ đông lớn mới là HSBC, nắm hơn 7.000 tỷ đồng cổ phiếu VIC.
Khởi tố giám đốc chỉ đạo biến hàng nghìn chai tinh dầu thành "hàng ngoại"Hai đối tượng ở phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) mua tinh dầu giá rẻ trong nước, sau đó in và dán tem nhãn giả mạo xuất xứ Thái Lan để nâng giá trị sản phẩm, thu lợi bất chính.
Ngân hàng ngoại HSBC và Shinhan tại Việt Nam báo lãi giảmTrong khi nhóm ngân hàng trong nước ồ ạt báo lãi tăng thì HSBC và Shinhan Việt Nam lại báo lãi giảm. HSBC Việt Nam báo giảm hơn 9%, còn Shinhan Bank Việt Nam giảm 12%.
Mỹ phẩm "made in Việt Nam" Vimaccos cạnh tranh hàng ngoạiNhà sáng lập Vimaccos, ông Edward Le (Lê Hồng Nhật Tiến) đánh giá, mỹ phẩm "made in Việt Nam" của công ty có vị thế cạnh tranh với hàng ngoại nhập, bởi nguyên liệu đầu vào đảm bảo tiêu chuẩn, sản phẩm chất lượng cho người dùng.
Ngân hàng ngoại báo lãi lớnKết quả kinh doanh năm 2011 vừa được một số ngân hàng ngoại hoạt động tại Việt Nam công bố cho thấy “sức mạnh về vốn, thanh khoản tốt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới bị suy giảm và thị trường nội địa có nhiều thách thức”.
Trang Hạ: "Có phải mẹ chồng thường chuộng cháu nội và hàng ngoại?"Người ta có thể đi 1 chiếc xe đạp rách nhưng sẵn sàng chi số tiền lớn cho hàng ngoại, đơn giản vì nghĩ hàng ngoại tốt nhất, ưu việt nhất.
Người tiêu dùng Việt “sính” hàng nội hơn cả hàng ngoạiMamamy - nhãn hàng chăm sóc trẻ em hàng đầu cùng với Vinamilk, Cà phê Trung Nguyên, Hảo Hảo... minh chứng “người tiêu dùng Việt không “sính ngoại”vì là hàng ngoại, cái mà họ “sính” chính là chất lượng hàng hóa họ mua.
Hàng nội “trội” hơn hàng ngoạiMãi lực hàng tết tại các siêu thị và chợ đang khả quan hơn trong những ngày giáp tết Nguyên đán. Điều đặc biệt là năm nay hàng nội được ưu ái hơn hàng ngoại rất nhiều, thậm chí hàng nội gần như chiếm lĩnh thị phần.
Siêu thị Việt “chật” hàng ngoại, hàng nội đi đâu về đâu?Dù chưa phải là thời điểm Việt Nam mở cửa hoàn toàn đối với hàng hoá nước ngoài theo khuôn khổ các hiệp định tự do hóa toàn cầu và khu vực nhưng ngay lúc này hàng ngoại đã đổ bộ và hiện diện ở mọi nơi. Đặc biệt, tại các siêu thị lớn, hàng ngoại đang chiếm áp đảo.
Hàng ngoại tràn vào siêu thịSố lượng nhà cung cấp hàng ngoại nhập cho siêu thị tăng đột biến. Tuy nhiên, giá hàng hóa chưa giảm như nhiều người mong đợi.