Bị "chê" khi được mở ngành Y-Dược, Hiệu trưởng ĐH Kinh doanh... lên tiếngTrước việc dư luận băn khoăn lo lắng về việc trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được mở ngành đào tạo Y-Dược, sáng 28/11, GS Trần Phương – Hiệu trưởng Nhà trường đã tổ chức họp báo để làm rõ một số vấn đề. GS Trần Phương khẳng định: Quá trình đào tạo và quá trình học sẽ quyết định đến khâu chất lượng đầu ra.
Hơn 200.000 sinh viên thất nghiệp: Không nên đổ lỗi cho ngành giáo dụcDư luận nói nhiều về hiện tượng 200.000 sinh viên tốt nghiệp ĐH chưa kiếm được việc làm, coi đó như cái họa mà ngành Giáo dục phải chịu trách nhiệm. GS Trần Phương, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho rằng, đó là một quan niệm không đúng.
Nhà nghiên cứu giáo dục lên tiếng về đề nghị sửa điểm thi của GS.Trần PhươngÔng Phạm Hiệp, nhà nghiên cứu về giáo dục, hiện là nghiên cứu sinh tại ĐH Văn hoá Trung Hoa (Đài Loan, Trung Quốc) đã lên tiếng trước đề nghị Bộ GD&ĐT sửa lại quy định bài thi thành 7 điểm, nếu không sinh viên sẽ lười học của GS. Trần Phương.
Kiến nghị để Sở GD-ĐT tổ chức kì thi THPT quốc giaTại Hội thảo thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ do Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam tổ chức ngày 28/10, GS Trần Phương, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ đã kiến nghị để các Sở GD-ĐT tổ chức kỳ thi THPT quốc gia.
Đại học Tư thục: Tổ chức theo hình thức Hợp tác xã(Dân trí) -Một trường đại học muốn trường tồn thì phải gồm nhiều thế hệ cổ đông, thế hệ này qua đi thì phải có thế hệ khác tiếp nối" - GS Trần Phương, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết.
10 sự kiện Khoa học và Công nghệ nổi bật năm 2025Danh sách năm nay cho thấy bức tranh đa sắc của khoa học Việt Nam, từ cú hích chính sách với Nghị quyết 57 đến các dấu ấn công nghệ 5G, y học kỹ thuật cao và những sự kiện mang tầm quốc tế.
"Tôi toàn tâm cho khoa học nhờ chồng gạt ra khỏi đời sống vật chất"Vợ chồng GS Trần Thanh Vân - GS Lê Kim Ngọc nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan tại Đại sứ quán Pháp chiều 3/10. Trong diễn văn của mình, GS Ngọc dành lời đặc biệt cho chồng.
Học trò sống sót sau trận bom B52 kể ký ức đau thương về GS Đặng Văn NgữHơn 50 năm trôi qua, nữ bác sĩ sống sót sau trận bom B52 vẫn đau đớn khi nhớ về hình ảnh cuối cùng của Giáo sư Đặng Văn Ngữ.
Phường chưa phải chính quyền phục vụ khi là "trạm hành chính trung gian"Theo các chuyên gia, muốn xây dựng chính quyền phục vụ thực chất, phường phải được trao đủ quyền, đủ công cụ và đủ trách nhiệm để giải quyết nhanh các vấn đề sát sườn của người dân.
Chuyện tình yêu của “vua vũ khí Việt" và đám cưới đặc biệt đúng ngày 2/9Tình yêu giản dị mà chân thành nảy nở giữa chiến khu, Cục trưởng Trần Đại Nghĩa bận rộn nên chẳng có nhiều thời gian tâm tình, nhưng y tá Khánh vẫn cảm nhận được ở đối phương sự chân thành và ấm áp.
Vợ chồng giáo sư Pháp gốc Việt và chuyện ở thung lũng Quy HòaĐều ở tuổi ngoài 90, nhưng vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân vẫn bền bỉ gieo mầm cho nền khoa học Việt Nam. Ông bà đã dùng tiền tích góp gần cả đời để đầu tư cho khoa học.
"Phép màu" tái sinh tứ chi cho bệnh nhân ung thư xương tại Việt NamKhông còn phải chấp nhận "phán quyết" cắt cụt chi, hàng nghìn bệnh nhân ung thư xương tại Việt Nam đang có cơ hội được bảo tồn cơ thể và vận động trở lại nhờ công nghệ in 3D Made in Vietnam.