GS Phạm Minh Hạc: Nếu mình trong sáng thì họ sẽ ủng hộDự án Công viên Văn Miếu tiến sĩ Việt Nam đương đại hiện vẫn còn nhiều điều để bàn luận. Nhưng GS Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Dự án cho rằng nó không còn ở trên giấy mà đã có những bước hiện thực, nên có nhiều cơ sở để... tin.
Kỳ thi công bằng cho tất cả thí sinhGS Phạm Minh Hạc – Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã có những phân tích, nhận định riêng xung quanh bản Dự thảo Quy chế thi THPT quốc gia.
“Phải cải tạo tâm lý sính bằng cấp nặng nề trong xã hội”Theo GS. Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục, một trong những nguyên nhân dẫn đến bất cập trong nền giáo dục hiện nay là tâm lý sính bằng cấp hiện diện rất nặng nề trong xã hội, kể cả ở cấp quản lý nhà nước.
Chưa một trường đại học Việt Nam nào đạt chất lượngBộ GD-ĐT vừa thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của 20 trường ĐH “tốp đầu” của Việt Nam. Theo GS Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, thành viên Hội đồng thẩm định, “không có trường đại học Việt Nam nào đạt chất lượng”.
200.000 cựu giáo chức sống ở mức nghèo khổGS Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức cho biết, cả nước hiện có 800.000 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về hưu, trong đó hơn 100.000 người mắc bệnh nghề nghiệp, những người về hưu trước năm 1970 hiện không được lương.
Thu hồi sách vẽ cờ Trung Quốc chưa phải là cách giải quyết tận gốc(Dân trí)-GS Phạm Minh Hạc-nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT khẳng định: “Thu hồi toàn bộ số sách cho trẻ mầm non có vẽ cờ Trung Quốc để chỉnh sửa chưa phải là cách giải quyết tận gốc vấn đề. Những người có liên quan không thể trả lời chống chế là "sơ ý", "in thử", "chẳng có gì"...
Những hệ luỵ của một chế độ chưa rõ ràng?Ngay từ khi ban hành Luật giáo dục (năm 1998) các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, quyền lợi của GS, PGS đều đã không rõ ràng. Theo GS. Phạm Minh Hạc - Chủ tịch Hội đồng chức danh GS Nhà nước, những đợt phong GS, PGS mới chỉ có ý nghĩa động viên khích lệ về mặt tinh thần là chính.
Lá thư 500 chữ tự trách mình của thầy giáo trong ngày cuối làm hiệu trưởng"Khi quyết định nghề nghiệp, thầy chọn làm nhà giáo. Thầy đã cố gắng nhưng chưa làm được nhiều việc như mong muốn. Thầy cũng tự trách mình".
"Quá thất vọng vì đề xuất tăng lương giáo viên và miễn học phí THCS bị hủy bỏ"Là người từng rất nhiều lần ủng hộ việc tăng lương giáo viên và miễn học phí cấp THCS, GS.VS Phạm Minh Hạc (nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục) đã rất thất vọng khi cả hai đề xuất trên đều không được đề cập trong Dự thảo Luật Giáo dục. Ông chia sẻ: “Tôi vô cùng ngạc nhiên và quá thất vọng khi cả hai đề xuất đều bị hủy bỏ".
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và chúc mừng cựu giáo chức nhân ngày 20/11Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 19/11, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đến thăm và chúc sức khỏe các cựu giáo chức có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.
Bạo hành để lại dấu vết trong tâm trí của trẻBên lề Hội thảo Tâm lý học khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất vừa diễn ra sáng 29/11 tại Hà Nội, nhiều chuyên gia tâm lý trong và ngoài nước đã bày tỏ quan điểm quanh vụ bạo hành trẻ mầm non ở cơ sở mầm non Mầm xanh (TPHCM). Phần lớn các ý kiến đều cho rằng, cần xử lý nghiêm khắc để làm gương cho các cơ sở giáo dục khác.
Đại học Sư phạm Hà Nội có Chủ tịch Hội đồng trườngTheo đó, ông Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.