GS Nguyễn Văn Minh: "Dạy học là một thiên chức đạo đức"Dạy học là một thiên chức đạo đức, vì nó cố gắng phát triển không chỉ sự hiểu biết, mà còn là sự tận tụy trong phụng sự, định hình không chỉ tri thức mà cả ý chí, nuôi dưỡng cả trí tuệ và tâm hồn.
Quy định bồi dưỡng nhân tài: Đến Giáo sư cũng "khóc"Theo GS Nguyễn Văn Minh, chính sách cho người tài không nên cực đoan, khi chỉ nhìn ở những tấm bằng giỏi, xuất sắc.
"Sinh viên chỉ kêu ca, làm anh hùng bàn phím có bớt đói nghèo không?""Tác động của thời cuộc sẽ dội vào tâm tư các em, có thể bào mòn niềm tin trong sáng nhưng nếu chỉ ngồi kêu ca, làm anh hùng bàn phím liệu các em có bớt đói nghèo được không?", GS Nguyễn Văn Minh nói.
Chuyên gia Hàn Quốc chỉ ra lợi thế của Việt Nam để phát triển ngành bán dẫnYếu tố then chốt cho sự thành công của Việt Nam trong ngành công nghiệp bán dẫn, là nguồn nhân lực chất lượng cao và văn hóa làm việc chăm chỉ, sáng tạo.
Đại học Sư phạm Hà Nội có Chủ tịch Hội đồng trườngTheo đó, ông Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.
Vòng sơ loại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong thu hút thí sinh tài năngVòng sơ loại trực tiếp Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong lần thứ 11 vừa diễn ra tại Hà Nội với những phần thi của các tài năng âm nhạc ở các lứa tuổi và bộ môn khác nhau.
Giáo sư người Đức được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường Đại học Việt ĐứcChiều 5/4, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ công bố bổ nhiệm GS. René Thiele giữ chức hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức (Bình Dương).
"Váy bánh xèo" của Nguyễn Minh Công khiến khán giả thích thúNhà thiết kế (NTK) Nguyễn Minh Công gây chú ý với thiết kế thời trang được lấy cảm hứng từ món bánh xèo miền Tây.
Giải mã ngôi làng có nhiều Giáo sư y khoaNói đến làng Hành Thiện (xã Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định) sẽ có nhiều người nhớ ngay đó là vùng đất hiếu học đã quá nổi tiếng suốt 5 thế kỷ nay ở Việt Nam.
Hiệu trưởng ĐH Sư phạm: "Điều đáng sợ là nghĩ mình giỏi giang hơn người""Tấm bằng là sự ghi nhận chặng đường nỗ lực học tập, nghiên cứu gian nan, vất vả của mỗi người nhưng điều đáng sợ của một trí thức là sự tự thỏa mãn, nghĩ mình đã giỏi giang hơn người".
Thúc đẩy sinh viên Việt Nam sang New Zealand học về AI, chip bán dẫn"New Zealand đang mở cửa và chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính đúng thời điểm, thổi luồng sinh khí mới cho quan hệ hợp tác hai nước", Hiệu trưởng Đại học Waikato Neil Quigley nói.
Đọc "Chuyện nghề, chuyện người, chuyện bốn phương" để tìm ký ức của mìnhSách "Chuyện nghề, chuyện người, chuyện bốn phương" của nhà báo Nguyễn Lương Phán là những ghi chép giao thoa, kết hợp thú vị giữa chất báo và chất văn, giữa phản ảnh và suy luận.