01:28Máy phơi, giê và thu gom nông sản tổng hợpEm Nguyễn Thế Phong (14 tuổi, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) là chủ nhân mô hình "Máy phơi, giê và thu gom nông sản đa năng", giúp ích cho người nông dân.
Máy phơi, thu gom nông sản của 2 học sinh lớp 8 được đánh giá caoMô hình máy phơi, thu gom nông sản đa năng của 2 học sinh lớp 8 A1, Trường THCS Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, được trao giải nhất cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định.
Chính quyền làm gì khi thương lái thu gom nông sản lạ?Nhiều độc giả thắc mắc chính quyền địa phương đã làm gì trước tình trạng nhiều thương lái Trung Quốc thông qua người Việt thu gom nông sản kỳ lạ như: lá mảng cầu, cau non, cam non, hoa thanh long…
Đủ kiểu thu gom nông sản… lạ lùng của thương lái Trung QuốcThời gian gần đây thương lái Trung Quốc thu mua nhiều nông sản rất lạ ở khu vực miền Tây Nam bộ như: ốc bươu vàng, vịt đẻ và thôn tính cả đọt khoai lang, đậu bắp xanh… Những kiểu thu mua lạ lùng này khiến không ít người nghi ngờ.
Thương lái thu gom nông sản lạ: Chưa phát hiện có yếu tố nước ngoàiLiên quan đến thông tin các thương lái mua cam non, cau non, nụ thanh long…, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo và phối hợp với các địa phương kiểm tra và chưa phát hiện có yếu tố nước ngoài.
Thiếu niên 14 tuổi chế chiếc máy "bạn của nhà nông" chỉ với 2 triệu đồngEm Nguyễn Thế Phong (14 tuổi, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) là chủ nhân mô hình "Máy phơi, giê và thu gom nông sản đa năng", giúp ích cho người nông dân.
Mới học lớp 11 đã có gần chục sáng chế hữu íchKhi học lớp 4, cậu học trò vùng sâu thuộc xã Huyền Hội (huyện Càng Long, Trà Vinh) bắt đầu tìm tòi, sáng chế đồ chơi rồi đến máy thu gom nông sản, lò đốt rác, máy giã tỏi… Năm nay lên lớp 11, em đã có gần chục sáng chế hữu ích.
Syngenta Việt Nam: 11 năm đồng hành bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanhNgày 4/6 đến 6/6, Syngenta Việt Nam phối hợp chính quyền địa phương ở Cần Thơ, Sóc Trăng thu gom hơn 8,2 tấn vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng và trồng 1.850 cây bằng lăng, sao đen, bướm hồng tại tuyến đường nông thôn.
“Cân rác tính tiền” ở TPHCM chỉ là bước đầuPhó Cục trưởng Cục Môi trường Hồ Kiên Trung nói việc TPHCM thí điểm “cân rác tính tiền” chỉ là bước đầu trong việc hình thành cơ chế trả phí theo lượng rác thải.
Xử lý rác thải gây ô nhiễm hồ cấp nước sinh hoạt cho người dân Đà LạtSau các cơn mưa, rác thải sinh hoạt, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật từ thượng nguồn đổ về hồ Đan Kia - Suối Vàng (Lâm Đồng) đã gây ô nhiễm, ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt người dân.
Tỉnh lên tiếng vụ hàng tạ cá bị chặt đứt thân ở hồ Kẻ GỗLiên quan vụ cá chết tại thủy điện Kẻ Gỗ, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị tập trung xử lý ô nhiễm môi trường nếu có và không để hiện tượng này tái diễn.
“Thành phố đáng sống” kêu gọi không xả rác trong lễ hội pháo hoaSở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng kêu gọi mọi người chung tay gìn giữ môi trường, không xả rác bừa bãi để có một Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng ấn tượng trong lòng du khách.