"Dừng giãn cách xã hội, Hà Nội khó đảm bảo được thành quả chống dịch"Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, hiện trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều ca bệnh không rõ nguồn lây. Nếu dừng việc giãn cách thì khó đảm bảo được thành quả chống dịch đã có được.
Để có thể dừng giãn cách xã hội, Hà Nội cần khống chế dịch như thế nào?PGS.TS Trần Đắc Phu nhận định, dịch bệnh tại Hà Nội đang "trong tầm kiểm soát được" nhưng thành phố vẫn thuộc diện nguy cơ cao, khó lường...
01:42Nhịp sống Hà Nội trong trạng thái bình thường mớiNhịp sống thường nhật của người dân đang dần quay trở lại sau kỳ giãn cách xã hội, Hà Nội chuyển sang giai đoạn bình thường mới trong tiết trời của mùa thu dịu mát.
"Kịch bản" nào cho Hà Nội trong 8 ngày giãn cách xã hội còn lại?Sau 7 ngày thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội đã ghi nhận 434 ca mắc Covid-19 mới. Liệu với 8 ngày còn lại, Hà Nội có kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn?
Công an Hà Nội sẽ nghiên cứu quy định mới về giấy đi đườngNgoài việc tăng cường kiểm soát việc đi lại khi giãn cách xã hội, Hà Nội giao Công an thành phố nghiên cứu, quy định rõ đối với từng loại hình (doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị) được cấp giấy đi đường.
Chủ tịch Hà Nội: 20 ngày giãn cách, thành phố vẫn kiểm soát được tình hìnhChủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân… trải qua 20 ngày giãn cách xã hội, Hà Nội vẫn "cơ bản kiểm soát được tình hình".
Cây phượng ở ngoại thành Hà Nội gây sốt "hút" khách đến cắm trại, chụp ảnhAnh Chu Đức Việt đến gốc phượng ở đầm Vân Trì 3 lần liên tiếp trong nửa tháng. Anh mang theo bàn ghế như đi cắm trại, thong thả ngồi thưởng trà, vãn cảnh.
Chàng Tây phụ bạn gái bán bánh xèo, nướng nem lụi gây sốt trên phố Hà NộiĐến phụ bạn gái bán bánh xèo, Moritz (28 tuổi, Thụy Sỹ) không ngờ bản thân thành nhân tố thu hút thực khách đến quán.
Lương công chức tăng bình quân 30%, lương tối thiểu tăng 6% từ 1/7?Bên cạnh cải cách tiền lương trong khu vực công, dự kiến lương tối thiểu vùng cũng được điều chỉnh từ ngày 1/7.
Hà Nội: Gần 14.000 người giúp việc, lương trung bình 7 triệu đồng/thángNgười giúp việc gia đình tại Hà Nội lên đến hơn 13.780 người, có mức lương dao động 5-7 triệu đồng/tháng.
Quyết định táo bạo làm trái ngành, Gen Z trở thành ông chủ trẻHọc ngành luật nhưng cơ duyên với nông nghiệp đã giúp chàng trai Gen Z ở xứ Thanh tạo nên bất ngờ, trở thành ông chủ trang trại nho, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Cựu Phó chủ tịch huyện Gia Lâm lĩnh án vì liên quan sai phạm đất đaiBị cáo Nguyễn Ngọc Thuần, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm lĩnh án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì liên quan sai phạm đất đai xảy ra tại phố Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ.