"Xây dựng ngân hàng đề thi để hạn chế ép buộc học thêm không chính đáng""Tôi kiến nghị 2 điều để hạn chế tiêu cực trong việc chạy điểm, từ đó kết quả kiểm tra đánh giá sẽ trung thực, khách quan hơn, hạn chế ép buộc học thêm không chính đáng", ý kiến của độc giả Dân trí.
"Dừng dạy thêm học thêm, học sinh trung bình khá sẽ thất thế"Trên đây là một trong nhiều ý kiến của độc giả khi cho rằng Thông tư 29 về dạy thêm học thêm còn nhiều bất cập và không có lợi cho học sinh trung bình khá trở xuống.
Valentine và Thông tư 29 về dạy thêm học thêm: Khi tình yêu lên tiếng!"Bộ chọn ngày có hiệu lực cho Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm thật đẹp, ngày 14/2. Vậy là các thầy cô và người thân, cha mẹ và học sinh sẽ có thời gian nhiều hơn để yêu mình và yêu nhau hơn".
Cẩn thận với đòn roi trong giáo dụcĐòn roi trong giáo dục là câu chuyện không mới trong cách dạy con trẻ. Nhiều bố mẹ sử dụng roi vọt để dạy con. Và ngay cả giáo viên - những người được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và nhận thức rõ đòn roi là phản giáo dục - cũng gây ra nhiều câu chuyện đáng buồn.
Cha đánh con chảy máu tay vì chơi game: Phương pháp giáo dục này có đúng?Quát mắng, đánh đòn… là phương pháp mà nhiều phụ huynh sử dụng để giáo dục con trẻ. Tranh luận về vấn đề này đã có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau.
Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Đừng nhân danh tình yêu để xúc phạm con trẻ!Theo chuyên gia, sử dụng đòn roi để "dạy dỗ" trẻ là hành vi phi giáo dục. Đánh mắng, đòn roi hay chỉ trích một cách quá mức sẽ tạo ra những hệ quả về tinh thần, thậm chí cướp đi tính mạng của con.
Giáo dục bằng hình phạt hay khuyên nhủ: Đừng lầm tưởng!Làn sóng tranh luận giữa giáo dục bằng khuyên nhủ và hình phạt có lẽ sẽ không có điểm dừng khi chúng ta chưa tìm ra một giải pháp hữu hiệu và tối ưu nhất trong phương pháp giáo dục trẻ.
Bớt học thêm hay bớt học đi?Thứ chúng ta cần bớt vốn không phải chuyện học thêm, dạy thêm mà là xử lý những trường hợp học thêm, dạy thêm biến tướng.
Khi con chữ bắt đầu từ những "con số""Mong mỏi lớn nhất của tôi là giúp các em biết được con chữ, có được cái nghề cho bản thân và vươn lên trong cuộc sống", bà Nguyễn Thị Ba (78 tuổi) chia sẻ.
Thông tư về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, khó khăn hay cơ hội của cha mẹ?Việc các trường học phải dừng hoàn toàn dạy thêm có thu tiền buộc các gia đình phải dành nhiều thời gian hơn cho con cái.
Thông tư về dạy thêm, học thêm: Đồng thuận phải từ ngành giáo dụcThông tư 29 về quản lý dạy thêm, học thêm, bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay 14/2 có lẽ là liều thuốc cần thiết để hạ nhiệt một cơn sốt kéo dài vô lý.
Nút thần kỳ nào để dạy con hư không cần đến đòn roi?PGS.TS tâm lý Trần Thành Nam chia sẻ, để có thể dạy dỗ con hư mà không cần đến đòn roi thì cần cả một quá trình chuyển hóa của cha mẹ chứ không có bất cứ một cái nút thần kỳ nào cả.