Không thể bất lực để giang hồ chiếm đất dânHàng chục người dân trên địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, TP.Hải Phòng đã bị giang hồ ngang nhiên đập nhà để lấn chiếm đất mà chính quyền phường, quận gần như bất lực, không ngăn chặn được - laodong.vn hôm qua, ngày 2.10, đưa tin.
Chủ tịch Hải Phòng thị sát khu vực các nhóm giang hồ... chiếm đấtLiên quan đến vụ các nhóm giang hồ huy động lực lượng… đi chiếm đất tại phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng, chiều nay (3/10), đích thân Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Tùng đã có cuộc kiểm tra thực tế tại đây.
Hàng loạt vi phạm tại Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc GiangBộ Công Thương, UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) có trách nhiệm như thế nào trước hàng loạt vi phạm, khuyết điểm tại dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang?
Vinh danh các anh hùng là biểu tượng của thời đại mớiMột Trung tá quân đội tham gia chế tạo tên lửa UAV, một nhà sáng chế say mê từ năm 15 tuổi, một nhà khoa học nghiên cứu công nghệ mới giám định gen liệt sỹ... làm nên kỳ Đại hội thi đua yêu nước XI.
Trùm giang hồ Vi “Ngộ” bị tuyên 6 tháng tùTrùm giang hồ Nguyễn Văn Vi (tức Vi “Ngộ”) ở Thanh Hóa bị tuyên phạt 6 tháng tù. Cùng tội danh này, vợ của Vi bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng.
Tình tiết mới vụ chiếm đất công làm quán cà phê ở Gia LaiUBND tỉnh Gia Lai yêu cầu phường Bình Định kiểm tra, xử lý vụ lấn chiếm đất công làm quán cà phê. Người dân còn đề nghị làm rõ việc chi hơn 300 triệu đồng tiền bồi thường được cho là trái quy định.
Cưỡng chế, thu hồi hơn 3ha đất rừng ở Mũi Né bị người dân lấn chiếmUBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, vừa cưỡng chế, thu hồi hơn 3ha đất rừng sản xuất bị người dân lấn chiếm trái phép nhiều năm qua.
Bỏ giấc mơ mua chung cư Hà Nội, cô gái về quê làm nhà cấp 4 sống thảnh thơiRời Hà Nội, Đặng Giang (ở Bắc Ninh) biến khu đất bỏ hoang của gia đình thành không gian bình yên với vườn hoa và rau xanh mát, tận hưởng cuộc sống chậm rãi như bản thân từng mơ ước.
Trùm mua bán nợ Được “Đất Bắc” lộng hành ra sao trước khi bị bắtĐường dây của Được “Đất Bắc” hoạt động tinh vi, sử dụng mạng xã hội để khuếch trương thanh thế. Có trường hợp, nhóm này còn nhắn tin, gọi điện khủng bố tinh thần con nợ cho đến khi đạt được mục đích.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Vì sao không phải tội lừa đảo?Theo luật sư, bảo hiểm là lĩnh vực chuyên ngành nên việc xử lý ưu tiên áp dụng tội danh theo lĩnh vực đó. Bởi vậy, dù có dấu hiệu lừa đảo, việc điều tra theo tội danh hiện tại là phù hợp quy định.
Vụ án phân lô, bán nền lớn nhất Phú Quốc: Bắt thêm một giám đốcLiên quan vụ án phân lô, bán nền trái phép lớn nhất Phú Quốc xảy ra năm 2024, Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam thêm một bị can, đồng thời khởi tố thêm tội Huỷ hoại rừng với nhiều bị can khác.
Lừa bán đất công ở Phú Quốc, chiếm đoạt 2,3 tỷ đồngNguyễn Thanh Sỹ (41 tuổi, ngụ Phú Quốc) làm giả giấy tờ, lừa bán 2 thửa đất thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc cho một người dân, chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng.