Giáo sư Việt kiều thành công nhất khi trở về nước"Giáo sư Võ Văn Tới là một trong những chuyên gia Việt kiều thành công nhất trong số những người trở về nước cho tới nay".
Giáo sư Việt kiều trả ơn quê hươngSau gần 30 năm định cư tại Mỹ, nay giáo sư Trương Nguyện Thành dành phân nửa thời gian làm việc tại quê hương, tiếp tục gieo hạt giống mới phát triển khoa học công nghệ nước nhà khi trở về giữ chức viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ tính toán TPHCM.
Giáo sư Việt kiều Mỹ nhận bằng khen của Thủ tướngỦy ban về người Việt Nam ở nước ngoài ở TP.HCM vừa trao tặng khen thưởng cấp nhà nước cho những Việt kiều có nhiều đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Giáo sư Việt kiều được trao huân chương của BỉVua Albert II của Vương quốc Bỉ vừa có quyết định trao tặng giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đăng Hưng, Việt kiều tại Bỉ, danh hiệu Huân chương Đại Thần của Vương triều.
Giáo sư Việt tại Canada viết sách về Chủ tịch Hồ Chí MinhNguyễn Đài Trang, một giáo sư Việt kiều đang giảng dạy tại khoa Khoa học Chính trị của Đại học Toronto (Canada), vừa có buổi giới thiệu cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang tên "Hồ Chí Minh - Tâm và Tài của một nhà yêu nước".
Vị giáo sư “cắp sách đi học lại” để nghiên cứu về Bác HồCó một vị giáo sư Việt kiều đã đủ đầy danh vọng và địa vị nhưng vẫn quyết định dành 9 năm trời “cắp sách đi học lại” để nghiên cứu và bảo vệ luận văn thạc sĩ về Cách mạng tháng Tám và luận án tiến sĩ về Tư tưởng Hồ Chí Minh.
89 ứng viên đại biểu Quốc hội làm trong lĩnh vực giáo dụcHội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó những ứng viên đến từ ngành giáo dục chiếm tỷ lệ đáng chú ý với 89 người.
Giáo sư Harvard bàn Truyện Kiều: Gen Z "lạc nhịp" vì khác biệt tư duy?Liệu sự khác biệt về tư duy và bối cảnh văn hóa có tạo nên "bức tường" vô hình ngăn cách gen Z với kiệt tác Truyện Kiều?
Một đại học có 3 nhà khoa học nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVITheo thông tin từ Đại học Quốc gia TPHCM, đơn vị này có 6 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, có 3 nhà khoa học là nữ ứng cử tại địa bàn TPHCM.
Lệ phí tham dự kỳ thi đánh giá năng lực cao nhất 2 triệu đồngHiện nay, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực riêng, với mức lệ phí có nơi lên đến 2 triệu đồng.
Việt Nam còn khoảng 500 ca sốt rét mỗi năm, tiến tới loại trừ bệnh năm 2030Sau nhiều thập kỷ phòng chống quyết liệt, số ca mắc sốt rét tại Việt Nam đã giảm mạnh từ hàng triệu ca xuống còn vài trăm ca mỗi năm.
Phát huy nguồn lực kiều bào vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúcChương trình Xuân Quê hương 2026 thúc đẩy tinh thần đoàn kết, trao đổi và đóng góp của kiều bào vào sự thịnh vượng của Việt Nam trong giai đoạn mới.