Nữ giáo viên người Khmer mong giáo dục mũi nhọn "cất cánh" ở Cà MauCác ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đang là giáo viên ở Cà Mau đều cam kết mong muốn góp phần phát triển ngành giáo dục với những chính sách tốt dành cho giáo viên, học sinh.
Xúc động trước tấm lòng của các thầy cô dành cho trẻ khuyết tậtBên cạnh các lĩnh vực giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh khuyết tật và dành cho các em tất cả tình yêu thương, chăm sóc.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Người đứng đầu Cộng hòa TatarstanThủ tướng cho biết Việt Nam quan tâm hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp mũi nhọn của Cộng hòa Tatarstan và Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Tatarstan.
Chuyển đổi số, năng lượng sạch sẽ là hợp tác mũi nhọn Việt Nam - SingaporeHai nước đang đẩy mạnh hợp tác sang các lĩnh vực mũi nhọn như chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon, an ninh mạng, công nghệ mới nổi và trung tâm tài chính.
Việt Nam tăng cường hợp tác giáo dục đại học với Trung QuốcDiễn đàn hợp tác giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Trung Quốc vừa diễn ra tại Đại học Thanh Hoa ngày 14/4.
Trường Đại học CMC hợp tác Đại học Thanh Hoa, phát triển nguồn nhân lực chất lượng caoTrường Đại học CMC ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Quốc tế sau đại học Thanh Hoa Thâm Quyến - đơn vị nghiên cứu và đào tạo sau đại học trực thuộc Đại học Thanh Hoa, một trong những đại học hàng đầu châu Á và thế giới.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: “Giáo dục trước vận hội, thách thức lớn”“Năm 2026 cơ hội phát triển rộng mở, ngành giáo dục nhận được sự quan tâm lớn nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề”, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng GD&ĐT nói về cơ hội và thách thức của ngành giáo dục.
"Một đại học đổi mới sáng tạo phải có những con người mạnh dạn dấn thân"Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, các đại học cần đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp. Một đại học đổi mới sáng tạo phải có những con người có hoài bão và khát vọng, mạnh dạn dấn thân đổi mới sáng tạo.
Hà Nội: Trường THCS chất lượng cao phải cam kết 90% học sinh đạt khá, giỏiUBND thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Quyết định quy định tiêu chí về cơ sở giáo dục chất lượng cao, trong đó xác lập những tiêu chuẩn mới khắt khe.
Đột phá trong chính sách: Cơ hội “vàng" để giáo dục Việt Nam bứt tốcNăm 2026, ngành giáo dục Việt Nam bước vào một giai đoạn mới với sự vận hành đồng bộ của một “gói chính sách" chưa từng có.
Đề xuất cho Hà Nội được mở trường chuyên từ cấp 2Hà Nội đề xuất cho phép đầu tư, xây dựng hệ thống trường chuyên từ cấp trung học cơ sở trở lên, thay vì chỉ tổ chức ở bậc trung học phổ thông như quy định hiện hành của Luật Giáo dục.
Sở GD&ĐT Hà Nội: "Trường THPT chuyên ngoài công lập, tại sao không"?Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, trường THPT chuyên ngoài công lập là mô hình rất mới. Tuy nhiên, đây chỉ là mong muốn vì các địa phương phải tuân thủ quy định của ngành Giáo dục.