Bùng phát học sinh đánh nhau: Chỉ hạn chế chứ không triệt tiêu đượcBạo lực học đường là một hiện tượng học đường bình thường và sẽ tồn tại cùng hiện tượng giáo dục. Chúng ta chỉ có thể tìm cách kiểm soát, hạn chế chứ không thể triệt tiêu được nó.
Cần quan niệm lại những giá trị cơ bản của ngôi nhà giáo dụcCó những chuyện cứ lặp đi, lặp lại tưởng rằng đúng, không thể thay đổi nhưng thực tế nó không còn phù hợp. Có những cái mới tiến bộ, thấy hay đưa vào áp dụng nhưng đôi tay ta lại hành động theo mệnh lệnh của cặp mắt nhìn cũ…thì cái mới đó chỉ nằm trên lý thuyết. Nền giáo dục chúng ta đang tồn tại như thế.
Cải cách giáo dục đã đi đúng hướng?Dường như lâu nay khi nói đến cải cách giáo dục, chúng ta thường nghe bàn nhiều về các vấn đề mang tính kỹ thuật. Hầu như chưa có một sự bàn luận cho rốt ráo vì sao đầu vào các trường đại học được tuyển chọn gắt gao như thế mà đầu ra lại chưa đáp ứng kỳ vọng của thị trường.
"Xây dựng ngân hàng đề thi để hạn chế ép buộc học thêm không chính đáng""Tôi kiến nghị 2 điều để hạn chế tiêu cực trong việc chạy điểm, từ đó kết quả kiểm tra đánh giá sẽ trung thực, khách quan hơn, hạn chế ép buộc học thêm không chính đáng", ý kiến của độc giả Dân trí.
Tổng thống Trump muốn đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ ngay lập tứcBộ Giáo dục là một trong những mục tiêu tiếp theo trong chính sách cải tổ bộ máy của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Các trường tư có "miễn nhiễm" với Thông tư về dạy thêm học thêm không?Độc giả thắc mắc, giáo viên, học sinh các trường ngoài công lập có bị điều chỉnh bởi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm hay không?
Bớt học thêm hay bớt học đi?Thứ chúng ta cần bớt vốn không phải chuyện học thêm, dạy thêm mà là xử lý những trường hợp học thêm, dạy thêm biến tướng.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh kích hoạt tháng tự học ngoại ngữSáng 20/2, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Sở GD&ĐT, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng một số đơn vị kích hoạt tháng tự học của Hà Nội.
Thông tư mới có khiến giáo viên giỏi thỏa sức dạy thêm?Thông tư mới khiến giáo viên chủ nhiệm không thể gây sức ép buộc học sinh phải học thêm tại nhà mình. Thầy, cô có tài năng sẽ thu hút được học sinh tự nguyện đến học.
"Dù tên gọi Bộ LĐ-TB&XH không còn, nhưng tiếng thơm của ngành mãi lan tỏa"Ở bất cứ thời điểm nào, dù tên gọi khác nhau, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cái tên Bộ LĐ-TB&XH luôn là hiện thân của sự nhân ái, nhân văn, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân.
Bộ GD&ĐT lập đoàn kiểm tra về dạy thêm, học thêmThời hạn kiểm tra việc dạy thêm, học thêm từ ngày 20/2 đến ngày 20/3 tới.
Những lá đơn đặc biệt của giáo viên miền núi về dạy thêm học thêm16 giáo viên Trường THCS Yên Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An đã có đơn tự nguyện dạy thêm. Những lá đơn đặc biệt sau khi Thông tư 29 có hiệu lực khiến dư luận không khỏi trầm trồ, thán phục.