Hòn đảo có 2.100 giếng nước vẫn "khát"Huyện đảo Lý Sơn chỉ có diện tích trên 10km2 nhưng có 2.100 giếng nước. Thế nhưng, lượng nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt vẫn thiếu hụt.
Những giếng nước lâu năm: Hiểm nguy rình rậpCác giếng nước được đào sâu trong lòng đất, qua hàng chục năm không duy tu, nguy cơ trở thành "hố tử thần" rất cao.
"Ma trận" 2000 giếng nước ở "đảo khát" Lý Sơn"Ma trận" giếng nước lan dần khắp đảo Lý Sơn. Giếng nước giúp cuộc sống sinh sôi giữa biển cả. Nhưng sự phát triển quá ồ ạt đã làm cho đảo ngày càng "khát".
Hy hữu giếng nước phun trào suốt ngày đêmNhiều ngày nay, giếng nước của gia đình anh Trần Ngọc Ánh có hiện tượng lạ khi nước liên tục chảy tràn ra miệng giếng, mặc dù đang giữa mùa hạn.
01:33Kỳ lạ giếng nước không cạn trên đảo tiền tiêuKhi tất cả giếng nước trên đảo Lý Sơn đều nhiễm mặn, hoặc cạn trơ đáy thì giếng Xó La vẫn đầy ắp nước ngọt. Dù rằng, giếng nước này nằm sát mép biển.
Phát hiện 2 bố con tử vong dưới giếng nướcSau khi đăng lên Facebook dòng trạng thái từ biệt, người đàn ông ôm con nhỏ nhảy xuống giếng nước trong sân nhà...
"Ma trận" giếng nước trên đảo Lý SơnNgười dân ồ ạt đào, khoan giếng lấy nước tưới hành tỏi khiến nguồn nước ngầm sụt giảm nghiêm trọng. Chính quyền buộc phải cấm việc đào giếng tự phát. Tuy vậy, số giếng nước vẫn không ngừng tăng.
Hà Nội: Phát hiện thi thể phụ nữ dưới giếng nướcChính quyền địa phương cho biết, sáng 9/7, người dân đi qua giếng nước khu vực thôn Đa Phúc (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội), tá hỏa phát hiện thi thể một phụ nữ dưới giếng nước.
Chiêm ngắm giếng nước lớn nhất Việt NamGiếng Ngọc ở chùa Bái Đính (Ninh Bình) hiện đang giữ kỷ lục giếng nước lớn nhất Việt Nam. Giếng không bao giờ cạn nước, thường được gọi là “giếng thần” hay “mắt rồng”.
Giếng nước “khủng” trên đảo Lý SơnTrên đảo Lý Sơn, người dân đào hơn 1.300 giếng nước ngọt để sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất. Mỗi khi vào mùa nắng nóng kéo dài, nguồn ngước ngọt giữa trùng khơi lại cạn kiệt.