Quốc hội "chốt" GDP năm 2022 là 6-6,5%Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6-6,5% thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ, đồng thời để bảo đảm hài hòa, linh hoạt trong thực hiện các mục tiêu năm 2022.
Bộ Tài chính: Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khoảng 1 triệu tỷ đồngĐến cuối tháng 10/2023, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là khoảng 1 triệu tỷ đồng, chiếm 10,5% GDP năm 2022, bằng 8% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế, theo Bộ Tài chính.
Tiết lộ động lực mới giúp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 2 chữ sốTheo CIEM, ngành kinh doanh nền tảng đóng góp khoảng 10% trong GDP. Bên cạnh lợi ích kinh tế và tiềm năng phát triển, ngành này đang đặt ra nhiều thách thức về quản lý cũng như định hướng phát triển.
EU phản bác Mỹ: Châu Âu nhỉnh hơn Washington về hỗ trợ cho UkraineQuan chức EU cho rằng, châu Âu hỗ trợ cho Kiev nhiều hơn Mỹ trong cuộc chiến giữa Ukraine với Nga.
GDP Việt Nam năm 2024 tăng trưởng ấn tượng 7,09%GDP năm 2024 tăng trưởng cao thứ 4 trong giai đoạn 2011-2024, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022.
Kinh tế số Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất khu vựcTheo Bộ Thông tin và Truyền thông, tỷ trọng kinh tế số năm 2024 của Việt Nam ước đạt 18,3% GDP. Tốc độ tăng trưởng vượt 20%/năm, cao gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP, nhanh nhất Đông Nam Á.
Chi tiêu quân sự của Nga vượt cả EU và AnhChi tiêu quốc phòng năm 2024 của Nga tăng 42% trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine tiếp diễn.
Ông Trump đòi các nước NATO tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòngTổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ yêu cầu các quốc gia thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, theo Financial Times.
Tổng Thư ký Mark Rutte: Ông Trump đúng khi nói về NATOTổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã đúng khi yêu cầu các thành viên của liên minh phải tăng mức chi tiêu quốc phòng.
Châu Âu chia rẽ vì ông Trump ra "bài toán khó" cho các nước NATOTổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump gây ra ý kiến trái chiều ở châu Âu sau khi gợi ý rằng ông muốn các nước NATO tăng chi tiêu quân sự lên 5% GDP.
"Nếu dính chiến tranh thương mại, Việt Nam khó đạt tăng trưởng 8%"Chỉ ra nhiều yếu tố tác động đến tăng trưởng, đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng cho rằng nếu Việt Nam không bị dính thương chiến và có thể tiết kiệm chi, mục tiêu tăng trưởng 8% mới có thể đạt được.
Liên hợp quốc: Có thể mất 350 năm để tái thiết GazaLiên hợp quốc nhận định, tái thiết Dải Gaza hậu xung đột giữa Israel và Hamas có thể mất tới 350 năm.