Chi tiêu quân sự của Nga vượt cả EU và Anh
(Dân trí) - Chi tiêu quốc phòng năm 2024 của Nga tăng 42% trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine tiếp diễn.
Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), vào năm 2024, tổng chi tiêu quốc phòng của Nga theo giá trị thực ước tính tăng 42%, đạt 13,1 nghìn tỷ rúp, tương đương 6,7% GDP.
Sau khi điều chỉnh Ngang bằng Sức mua (PPP), hay tính đến sự khác biệt về lượng tiền có thể mua được ở các quốc gia khác nhau, con số này thậm chí lên tới 462 tỷ USD.
Trong khi đó, tổng chi tiêu quốc phòng trên khắp châu Âu, bao gồm cả Anh và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), đã tăng gần 12% vào năm ngoái lên 457 tỷ USD, thấp hơn một chút so với ngân sách của Moscow.
Fenella McGerty, thành viên cấp cao của IISS về kinh tế quốc phòng, cho biết việc Nga vượt qua toàn bộ châu Âu về chi tiêu quân sự là một điều mới mẻ, nhờ sự tăng trưởng quốc phòng và cải cách công nghiệp đáng chú ý.
Chi tiêu quốc phòng của Nga đã tăng vọt kể từ khi Moscow mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine đầu năm 2022.
Nga tăng cường sản xuất trong các lĩnh vực quan trọng như đạn dược và hệ thống pháo binh cần thiết. Cơ sở công nghiệp của Nga hiện đã trải rộng trên toàn bộ nền kinh tế và khu vực tư nhân ngày càng đóng vai trò lớn hơn.
"Đó là một sự thích ứng thực sự mà chúng tôi đang thấy, không chỉ về mặt chi tiêu", ông McGerty nói.
Điều này làm dấy lên lo ngại Nga có thể có đủ năng lực để tấn công NATO trong những năm tới sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc.
Năm ngoái, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo: "Chúng ta chưa sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra trong vòng 4 đến 5 năm tới".
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, NATO tăng sức ép lên các thành viên để tăng cường chi tiêu quốc phòng. Ông Rutte hối thúc các quốc gia đạt mục tiêu chi tiêu 2% GDP cho quốc phòng trước mùa hè năm nay.