Thủ tướng nêu "5 đẩy mạnh" để thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàngThủ tướng chỉ ra 5 nhiệm vụ cần đẩy mạnh để thúc đẩy chuyển đổi số ngành ngân hàng, trong đó có tạo hành lang pháp lý đầy đủ để thúc đẩy phát triển, mở rộng, đa dạng các sản phẩm dịch vụ.
HSBC: Kinh tế Việt Nam sẽ tốt lên trong năm Giáp ThìnHSBC nhận định Việt Nam đã khởi đầu năm mới bằng những dấu hiệu phục hồi kinh tế vững vàng.
AI đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ bản quyền trên môi trường sốViệc ngày càng có nhiều nội dung trên môi trường số đã đặt ra nhiều thách thức trong vấn đề bảo vệ bản quyền, cũng như tình trạng xâm phạm quyền tác giả diễn ra phức tạp.
Nợ nước ngoài của quốc gia giảm mạnh, ước vẫn trên 2,8 triệu tỷ đồngNợ nước ngoài của quốc gia so với GDP dự kiến giảm xuống còn khoảng 45,8% GDP đến hết năm 2019 sẽ rơi vào khoảng hơn 2,8 triệu tỷ đồng.
Đề xuất điều chỉnh mức sinh hoạt phí của cơ quan Việt Nam ở nước ngoàiBộ Ngoại giao đề xuất mức sinh hoạt phí cơ sở áp dụng cho tất cả cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, nâng lên 1.500 USD/người/tháng.
Các công ty xổ số thu nghìn tỷ đồng, trả lương bình quân 30 triệu/thángNửa đầu năm, người dân dành nhiều tiền hơn để mua xổ số, đẩy doanh thu ngành xổ số tăng mạnh, không ít nhân viên hưởng mức lương bình quân hơn 30 triệu đồng/tháng.
Mỹ không xác định Việt Nam thao túng tiền tệBộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách giám sát thao túng tiền tệ trong báo cáo mới nhất. Phía Ngân hàng Nhà nước cho biết báo cáo không xác định Việt Nam thao túng tiền tệ.
Ông Trump làm thế giới "chao đảo" dù chưa vào Nhà TrắngCác nhà lãnh đạo trên thế giới đang bắt đầu nhận ra và phản ứng trước thực tế là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự có thể trở lại Nhà Trắng sau một năm nữa.
Hàng nghìn ca nhập viện vì thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóngTheo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, chỉ tính riêng năm 2023, có 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá mới. Đáng nói, tỉ lệ hút thuốc lá điện tử ở học sinh tăng gấp 3,1 lần.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Ngân sách tiết kiệm 3.000 tỷ đồng nhờ cắt hàng nghìn đầu mối làm việcTheo Bộ trưởng Bộ Tài chính, năm 2019 ngành Tài chính đã hoàn thành nhiệm nhiệm vụ được giao trong đó có nhiệm vụ cắt giảm số phòng ban, đầu mối làm việc, giúp giảm nguồn chi cho ngân sách Nhà nước. Năm 2019 với sự tham mưu của Bộ Tài chính, Chính phủ đã giữ được tỷ lệ nợ công ổn định, cơ cấu lại nguồn vay hợp lý.
Du lịch Việt cần làm gì để bứt phá, "vượt" Thái Lan, Singapore?Du lịch được coi là ngành kinh tế mũi nhọn tuy nhiên ngành du lịch chưa được quan tâm đúng mức, để phát huy được vai trò to lớn đó của mình.
Bội chi ngân sách ra sao mà năm nào cũng phải đi vay bù đắp?Bội chi ngân sách Nhà nước vẫn có xu hướng tăng trong giai đoạn 2020-2022 cả về tỷ lệ lẫn số tuyệt đối.