Bỏ tư duy "không quản được thì cấm" ngay trong năm 2025Để đạt mục tiêu tăng trưởng 8%, Chính phủ nhấn mạnh ngay trong năm 2025 phải đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển", bỏ tư duy "không quản được thì cấm".
GDP Việt Nam năm 2024 tăng trưởng ấn tượng 7,09%GDP năm 2024 tăng trưởng cao thứ 4 trong giai đoạn 2011-2024, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022.
CEBR: Năm 2029, quy mô kinh tế Việt Nam có thể vượt SingaporeTrung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) dự báo đến năm 2029, quy mô GDP của Việt Nam được dự báo sẽ tăng lên mức 676 tỷ USD, vượt Singapore.
Công nhân dệt may lương thấp, môi trường làm việc khắc nghiệtCông nhân ngành dệt may phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt với bụi, tiếng ồn, nóng nực, tăng ca kéo dài... nhưng thực tế thu nhập chỉ ở mức trung bình.
Chi tiêu quân sự của Nga vượt cả EU và AnhChi tiêu quốc phòng năm 2024 của Nga tăng 42% trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine tiếp diễn.
Hưng Yên thông qua đề án công nhận Văn Giang là đô thị loại IIIKỳ họp 25 của HĐND tỉnh Hưng Yên thông qua đề án đề nghị công nhận Văn Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại III, đảm bảo một bước trước khi trình Bộ Xây dựng thẩm định và quyết định theo quy định.
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao năm 2024, mở đường năm 2025 nhiều tích cựcNăm 2024, Việt Nam nằm trong nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Nhiều tổ chức quốc tế đều nhận định lạc quan về triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong năm 2025.
Lương hưu bình quân 6,2 triệu đồng/tháng là cao hay thấp?Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, lương hưu của Việt Nam không phải là thấp, chỉ một bộ phận người lao động về hưu trước năm 1995 chưa cao.
Hội nghị Nhà đầu tư HDBank: Đặt mục tiêu trên 20.000 tỷ đồng lợi nhuậnNgày 18/2, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, mã HDB) tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư để cập nhật kết quả kinh doanh năm 2024 và triển vọng năm 2025.
Thủ tướng: Phấn đấu GDP Việt Nam đạt 800 tỷ USD vào 2030Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, mục tiêu đến 2030 quy mô GDP đạt khoảng 780-800 tỷ USD.
"Cần tăng lương gấp đôi từ nay đến năm 2030"Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần có lộ trình tăng dần lương lên gấp đôi từ nay đến năm 2030, chậm nhất trong 10 năm phải chuyển từ lương tối thiểu sang lương đủ sống tối thiểu.
Bất động sản là kênh đầu tư có tỷ suất lợi nhuận đột biến trong 10 năm quaChuyên gia cho rằng, bất động sản vẫn là kênh đầu tư có lợi suất tốt nhất Việt Nam 10 năm qua. Trong đó, chung cư đạt mức sinh lợi gần 300%, đất nền 237%,... so với quý 1/2015.