Thêm một “con đường nghệ thuật” cho Hà NộiNếu được triển khai, bên cạnh một “Con đường gốm sứ”, Hà Nội sẽ có thêm một tuyến đường được làm đẹp bằng gạch vồ, đá ong, các bức phù điêu bằng đá và nổi bật về đêm qua công nghệ của ánh sáng...
Phát hiện một di tích lạ ở quần thể lăng Thiệu TrịKhi đào thám sát khảo cổ học ở quần thể lăng Thiệu Trị (Thừa Thiên - Huế), các nhà khoa học phát hiện một di tích lạ. Di tích này nằm trong một khu vực rộng khoảng 4 m2, gồm những viên gạch vồ dựng nối nhau thành những hình vẽ như một sa bàn.
Hơn 15m tường Hoàng thành Huế đổ sậpDo ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt kéo dài, một đoạn tường Hoàng thành Huế đã bị đổ sập, với chiều dài hơn 15m.
Cận cảnh đoạn tường đổ sập, cột gỗ ẩm mốc bên trong Hoàng thành HuếDo ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, một đoạn tường Hoàng thành Huế bất ngờ đổ sập, hàng loạt cột gỗ bị ẩm mốc nguy cơ ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình.
Kẻ xấu mang dụng cụ tìm cổ vật xâm hại lăng mộ vua Lê Túc TôngCông an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ việc lăng mộ vua Lê Túc Tông bị kẻ xấu xâm phạm.
Điểm chung về lăng mộ các vua Lê và hoàng thái hậu ở Thanh HóaTrong quần thể kiến trúc nghệ thuật Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thọ Xuân, Thanh Hóa), có 5 lăng mộ vua và 1 lăng mộ hoàng thái hậu thời Lê sơ.
Tòa thành bằng đá cổ độc nhất vô nhị Việt Nam trước khi được "đại tu"Tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án bảo tồn, tu bổ, một số công trình thuộc khu vực Thành nội Di sản Văn hóa thế giới Thành nhà Hồ. Đây là lần tu bổ lớn nhất từ trước đến nay, mức đầu tư hơn 354 tỷ đồng.
Vụ xâm hại mộ vua Lê Túc Tông: Hai người nước ngoài đã xăm thăm dòPhát hiện lực lượng chức năng, hai đối tượng đã bỏ lại dụng cụ thăm dò cổ vật cùng một số giấy tờ tùy thân, rồi tẩu thoát khỏi khu vực lăng mộ vua Lê Túc Tông ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.
Phát lộ những công trình quân sự hoành tráng và độc đáo tại Kinh thành HuếCuộc di dân lịch sử trên Kinh thành Huế gần hoàn tất giai đoạn 1, hơn 500 hộ dân được di dời. Từ đây đã phát lộ những công trình phòng thủ quân sự triều Nguyễn hoành tráng và độc đáo.
Đề xuất phục hồi di tích Đại Cung Môn trong Hoàng thành HuếDi tích Đại Cung Môn là công trình mang nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật đối với Quần thể di tích Cố đô Huế.
Tu bổ Đài phòng thủ cuối cùng của Hoàng thành triều Nguyễn(Dân trí) – Chiều 22/11, tại Hoàng thành Huế đã diễn ra lễ Khánh thành công trình “Bảo tồn, phục hồi di tích Đông Khuyết Đài”. Đây là Khuyết Đài cuối cùng trong 4 Khuyết đài theo 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc tại khu Hoàng thành Huế được tu bổ thành công.
Khai quật khảo cổ ngôi điện đặt ngai vàng 13 đời vua NguyễnNgày 1/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết khu vực điện Thái Hòa - nơi đặt ngai vàng 13 đời vua Nguyễn tại Kinh thành Huế sẽ được khảo cổ học trước khi trùng tu.