Bơm kim tiêm rải đầy cửa ra pháo đài phòng thủ Kinh thành Huế

(Dân trí) - Cửa Trấn Bình thông ra pháo đài phòng thủ số 25 của Kinh thành Huế xưa đang bị bỏ quên, xuống cấp, có dấu hiệu trở thành “điểm đen” tệ nạn xã hội.

Cửa Trấn Bình là một trong 13 cửa của Kinh thành Huế, nằm ở phía đông bắc di tích, thuộc địa bàn phường Phú Xuân, thành phố Huế. Cửa được xây dựng vào năm 1836 (thời Minh Mạng), dẫn ra Trấn Bình Đài, thành phụ và pháo đài phòng thủ quan trọng ở góc đông bắc Kinh thành Huế.

Bơm kim tiêm rải đầy cửa ra pháo đài phòng thủ Kinh thành Huế - 1

Cửa Trấn Bình của di tích Kinh thành Huế chưa được đầu tư, tôn tạo sau nhiều năm xuống cấp (Ảnh: Cao Tiến).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngày nay, lối vào cửa Trấn Bình đã bị bịt kín bằng gạch vồ. Hai cánh cửa gỗ và công trình phía trên đã hư hỏng, xuống cấp mạnh. Do nằm ở khu vực khá biệt lập, hoang vắng, bên trong cửa (đoạn cách nhau giữa 2 cánh cửa gỗ và bức tường gạch vồ) có rất nhiều vỏ bơm kim tiêm, bao thuốc, chai nước,...

Đại diện Ban Quản lý dự án di tích Cố đô Huế (Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) cho biết năm 2011, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) phê duyệt dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, với tổng kinh phí hơn 1.280 tỷ đồng. Tuy nhiên, khu vực cửa Trấn Bình không thuộc quy mô đầu tư của dự án.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang có kế hoạch nghiên cứu, bổ sung khu vực này vào quy mô đầu tư dự án. Sau khi hoàn thành thủ tục theo quy định, dự kiến hạng mục sẽ triển khai thi công tu bổ, phục hồi trong năm 2027.

Bơm kim tiêm rải đầy cửa ra pháo đài phòng thủ Kinh thành Huế - 2

Lối vào bị bịt kín, bên trong có nhiều vỏ chai nước, bao thuốc,... (Ảnh: Cao Tiến).

Theo tư liệu của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, di tích Kinh thành Huế được khởi công xây dựng năm 1805 dưới thời vua Gia Long và hoàn chỉnh vào năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng, gồm có 3 vòng thành. Vòng ngoài cùng gồm 13 cửa ra vào, trong đó có 11 cửa đường bộ và 2 cửa đường thủy.

Cửa Trấn Bình nằm ở giữa 2 pháo đài Bắc Định và Đông Bình, giúp thông ra Trấn Bình Đài, pháo đài phòng thủ 25 của Kinh thành Huế (còn gọi là đồn Mang Cá).

Năm 1884, thông qua hiệp ước Patenôtre (hiệp ước Giáp Thân 1884), triều đình nhà Nguyễn phải nhường Trấn Bình Đài để Pháp xây dựng doanh trại, đồn bốt, bệnh xá, nhà nguyện...

Năm 1886, sau biến cố Kinh đô thất thủ, người Pháp lại ép triều đình Huế nhường thêm đất ở bên trong góc đông bắc Kinh thành. Sau đó người Pháp xây thêm tường cao để ngăn phần nhượng địa này với phần còn lại của Kinh thành Huế. Vì phần đất nhượng địa của Pháp ở trong Kinh thành Huế lớn hơn nên người dân Huế thường gọi là Mang Cá lớn, Trấn Bình Đài là Mang Cá nhỏ.

Bơm kim tiêm rải đầy cửa ra pháo đài phòng thủ Kinh thành Huế - 3

Khu Trấn Bình Đài (Mang Cá nhỏ) - pháo đài phòng thủ và là thành phụ của Kinh thành Huế xưa (Ảnh: Anh Thịnh).

Sau năm 1954, quân Pháp bị đánh bại, đồn Mang Cá tiếp tục được chính quyền Sài Gòn dùng làm căn cứ quân sự. Sau năm 1975, khu vực đồn Mang Cá lớn trở thành doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam, trong khi một phần Mang Cá nhỏ trở thành khu dân cư.

Năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế chuyển đến địa điểm mới, đồn Mang Cá được giao làm trụ sở quận Phú Xuân, nay là phường Phú Xuân, thành phố Huế. Nhiều hộ dân sinh sống tại diện tích Trấn Bình Đài cũng đã được chuyển đến nơi ở mới thuộc dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế, giai đoạn 2. 

Đọc nhiều trong Thời sự