Thỏa thuận mới về dịch vụ đưa lao động Việt Nam đi Hàn QuốcChiều 12/12, tại Hàn Quốc, Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) và Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận cam kết dịch vụ đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc.
Điều kiện cung cấp dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoàiTrường hợp doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm tư vấn cho người lao động tìm việc làm ngoài nước theo hình thức hợp đồng cá nhân, và người lao động muốn đi làm việc theo hình thức này thì thực hiện theo quy định của pháp luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Tạm dừng dịch vụ đưa lao động làm việc tại Ả rập Xê út của 3 công ty XKLĐNgày 14/11, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) ra thông báo tạm dừng hoạt động đưa lao động sang làm việc tại Arập Xê út của 3 công ty XKLĐ. Lý do là các công ty chậm xử lý nhiều vụ việc, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Bộ LĐ-TB&XH: Thu hồi giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của Cienco 8Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung vừa chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước thực hiện các thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco 8).
Bộ LĐ-TB&XH: Phạt hơn 2,6 tỉ đồng, thu giấy phép của 5 công ty XKLĐTừ đầu năm 2017 tới nay, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, kiến nghị lãnh đạo Bộ thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của 5 công ty.
Phạt Công ty Vietcom 212, 5 triệu đồng, dừng dịch vụ 3 tháng vì vi phạm quy định XKLĐNgày 2/11, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đã ra quyết định tạm dừng hoạt động 3 tháng, xử phạt hành chính mức 212,5 triệu đồng với Công ty cổ phần cung ứng nhân lực và thương mại Vietcom sau những sai phạm liên quan tới dịch vụ đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản.
Tích luỹ hàng trăm triệu đồng nhờ làm việc thời vụ ở Hàn QuốcTheo Cục Quản lý lao động ngoài nước, tham gia chương trình đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, sau khi về nước, người lao động tích lũy được khoản thu nhập vài trăm triệu đồng.
Chương trình phi lợi nhuận mở đường cho lao động Nghệ An đổi đời ở xứ ngườiNghệ An trở thành điểm sáng với các chương trình lao động phi lợi nhuận, giúp hàng chục nghìn người sang làm việc ở nước ngoài, nâng cao thu nhập và góp phần phát triển nguồn nhân lực của địa phương.
NLĐ đi làm việc theo Chương trình phi lợi nhuận đóng góp 17.000 tỷ đồng/nămTheo Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, Chương trình đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận của Bộ Nội vụ đã có 155.000 lượt người được phái cử, đóng góp ước tính 17.000 tỷ đồng/năm.
Người lao động phỏng vấn online sau bão, tìm kiếm mức lương 35 triệu đồngSau đợt mưa lũ kéo dài, nhiều người lao động thành phố Huế đã tham gia các cuộc phỏng vấn trực tuyến (online), tìm kiếm cơ hội việc làm tại phiên giao dịch kết nối liên vùng.
Sập bẫy tuyển mẫu tóc, sinh viên ở Hà Nội choáng vì hoá đơn 4 triệu đồngTin vào quảng cáo được làm tóc miễn phí theo chương trình tuyển mẫu tóc, nhiều nữ sinh năm nhất không ngờ rơi vào tình huống phải trả hóa đơn lên đến cả triệu đồng.
Hỗ trợ kết nối việc làm cho trên 130.000 lao động hộ nghèo, cận nghèoTheo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị đã hỗ trợ kết nối việc làm thành công cho trên 130.000 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.