Độc tố, dinh dưỡng: Nguyên nhân chính gây dị dạng thai nhiBS Trần Danh Cường, Phó giám đốc TT Chẩn đoán trước sinh cho biết: “Tỉ lệ trung bình các trường hợp dị tật ở thai nhi là khoảng 3,5%. Riêng khảo sát tại Viện C, tỷ lệ này là 5,4% và phần lớn đều do chế độ dinh dưỡng không đúng hay bị nhiễm độc”.
Cần chú trọng y tế tuyến dưới, phát triển kỹ thuật sửa dị dạng thai nhiĐó là 2 trong số nhiều ý kiến quan trọng của PGS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Phụ sản khoa và Sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam tại Hội nghị Phụ sản miền Trung mở rộng lần thứ V tổ chức tại TP Huế ngày 24/7.
Kỳ tích: Giữ thai hơn 8 tuần sau khi thai còn lại đã mấtVừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đã tạo nên một kỳ tích khi giữ thai thành công hơn 8 tuần, trong điều kiện còn sót nhau thai và nhiễm vi khuẩn siêu kháng thuốc.
Hàng chục y bác sĩ hai bệnh viện ở TPHCM cùng cứu thai nhi 27 tuần tuổiTrước việc con sản phụ mang dị tật khiến nguy cơ tử vong cao, ê-kíp gồm hàng chục nhân viên y tế của hai bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM đã cùng nhau thông tim giải cứu em bé ngay trong bụng mẹ.
Bác sĩ kể chuyện thông tim bào thai chỉ 35 phút, nhanh chưa từng cóChỉ trong 35 phút, ê-kíp các bác sĩ tại TPHCM đã can thiệp thành công ca thông tim bào thai thứ 12, cũng là ca đầu tiên được Bộ Y tế chính thức phê duyệt.
Từ siêu âm tim đến can thiệp bào thai: Cứu trẻ ngay trước khi chào đờiNhờ siêu âm tim thai, rất nhiều em bé được phát hiện sớm các dị tật tim bẩm sinh, thay đổi chiến lược điều trị, mang lại sức khỏe tốt nhất cho trẻ.
Bé gái sơ sinh mắc dị tật tắc tá tràng hiếm gặpBé gái sơ sinh bị tắc tá tràng bẩm sinh hiếm gặp đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị phẫu thuật, điều trị kịp thời.
Phát hiện dị tật tim từ trong bụng mẹ, bác sĩ cứu bé ngay sau khi chào đờiĐược phát hiện có bất thường về tim khi bào thai được 21 tuần tuổi, thai phụ được theo dõi chặt chẽ. Sau khi "mẹ tròn, con vuông", bác sĩ thực hiện ngay ca can thiệp, cứu bé khỏi tình trạng nguy hiểm.
Sống chung với khói thuốc, nhiều phụ nữ trẻ âm thầm mất dần khả năng làm mẹKhói thuốc chứa hàng nghìn chất độc có thể làm suy giảm chất lượng tế bào sinh sản, từ đó làm giảm khả năng thụ thai và tăng nguy cơ vô sinh/hiếm muộn cho cả nhiều cặp đôi.
Lý do ngày càng nhiều trẻ em bị viêm da cơ địa, dị ứng thức ăn...Dị ứng đang trở thành một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến nhất ở trẻ em, với tỷ lệ mắc bệnh ngày càng gia tăng.
Cứu thai phụ Hàn Quốc bị xuất huyết não tại Phú QuốcCa cấp cứu đặc biệt được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc đã bảo toàn tính mạng cho cả mẹ và con, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong năng lực y tế chuyên sâu của tuyến đảo xa.
Can thiệp bào thai: Trẻ tăng cơ hội sống từ trong bụng mẹCác kỹ thuật can thiệp trong bào thai đang mở ra cơ hội cứu sống thai nhi ngay từ trước khi chào đời.