44.500 doanh nghiệp phá sản, giải thể từ đầu nămCon số này tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 6.400 doanh nghiệp giải thể; 7.600 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và tới 30.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.
Đại biểu Quốc hội lo lắng về lượng doanh nghiệp phá sản, giải thể lớnĐại biểu Quốc hội cũng chỉ ra rằng, nguồn lực xã hội lớn do các doanh nghiệp thành lập mới nhưng số lượng doanh nghiệp chờ phá sản chiếm tỷ trọng cao, trên 50.000 doanh nghiệp, cho thấy hiệu qủa cải cách môi trường kinh doanh chưa đạt kỳ vọng.
Trường hợp người hưởng lương hưu được ghi nhận thời gian bị trốn đóng BHXHNgười lao động trong doanh nghiệp phá sản, giải thể sẽ được xác nhận cả thời gian chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày 1/7/2024.
200.000 lao động nợ bảo hiểm xã hội vẫn được hưởng lương hưu200.000 lao động bị treo bảo hiểm xã hội do doanh nghiệp phá sản, giải thể, sẽ được giải quyết chế độ lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, tử tuất nếu đủ điều kiện trên sổ.
Doanh nghiệp phá sản, 200.000 lao động bị nợ bảo hiểm được hỗ trợ gì?Liên quan đến trường hợp lao động bị nợ bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp phá sản, giải thể, công đoàn tiếp tục nghiên cứu thêm chính sách đặc thù đảm bảo quyền lợi cho nhóm lao động này.
Bộ trưởng LĐ-TB&XH đề xuất giải quyết quyền lợi bị "treo" với 200.000 ngườiBộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đề xuất dùng kết dư Quỹ Bảo hiểm xã hội và các nguồn dự trữ để giải quyết chế độ cho 200.000 lao động trong các doanh nghiệp phá sản, giải thể bị "treo" quyền lợi.
Xử lý số nợ BHXH của các doanh nghiệp phá sản, bỏ trốn ra sao?“Số nợ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp phá sản, giải thể hoặc bỏ trốn đã ảnh hưởng tới hàng trăm ngàn người lao động. Thực tế này đã nhức nhối nhiều năm qua. Bộ sẽ tham mưu cho Chính phủ kiến nghị trình Quốc hội duyệt phương án xử lý”.
Trên 400 doanh nghiệp Nhà nước đã phá sản, giải thểVới việc thực hiện tái cơ cấu, đến nay đã có gần 6.400 doanh nghiệp nhà nước được sắp xếp, trong đó, cổ phần hóa hơn 3.600 doanh nghiệp và gần 900 doanh nghiệp nhà nước đã được hợp nhất, sáp nhập, trên 400 doanh nghiệp phá sản, giải thể.
Kế hoạch tăng lương bị “uy hiếp” vì hụt chỉ tiêu tăng trưởngDo tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt chỉ tiêu, việc điều chỉnh lương thấp hơn dự kiến. Lương tối thiểu chỉ đáp ứng gần 40% nhu cầu sống tối thiểu. Trong khi số doanh nghiệp phá sản, giải thể không ngừng tăng, mức chi trả bảo hiểm thất nghiệp tăng vọt…
"Khoa học công nghệ là động lực then chốt để ESG đi vào thực chất"Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, khoa học công nghệ không chỉ thúc đẩy tăng trưởng mà còn là "cầu nối" đưa ESG từ tầm nhìn chiến lược thành hành động cụ thể, có thể đo lường và đánh giá.
TS Trần Văn Khải: Doanh nghiệp muốn đi xa phải làm thật ESGKhoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực cho phát triển bền vững, mở đường để ESG trở thành “tấm hộ chiếu” giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập hiệu quả.
Bộ Xây dựng cảnh báo giá đất chưa đúng thực tế, còn hiện tượng đầu cơBộ Xây dựng nhận định giá bất động sản tăng cao nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực do tình trạng đầu cơ, găm hàng, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng.