Thực hư danh sách người nhiễm HIV đang gây xôn xao tại Quảng BìnhCơ quan chức năng tại Quảng Bình xác định danh sách người nhiễm HIV lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật.
Phát hiện thuốc tiêm dự phòng HIV giả, chưa được cấp phép tại Việt NamCục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện thuốc tiêm dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả, chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.
Chàng trai từng trượt ngã vào địa ngục và “bệnh nghiện lạ” để sống tử tếKhi L.V.N. chui đầu qua thòng lọng để kết thúc cuộc đời sai lầm của mình thì nghe tiếng khóc của mẹ. Tiếng khóc đã níu N. ở lại, cho anh dũng khí để sống tiếp với quyết tâm “phải sống tử tế”.
Điều kiện hưởng lương hưu với giáo viên hợp đồng có 15 năm đóng BHXHCơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn điều kiện hưởng lương hưu với giáo viên hợp đồng trong trường tiểu học công lập tham gia bảo hiểm xã hội 15 năm.
Việt Nam liên tục giảm 3 tiêu chí liên quan đến HIV/AIDSTrong hơn 10 năm qua, Việt Nam liên tục đạt được 3 chỉ tiêu: Giảm số người mới nhiễm HIV, giảm số chuyển sang AIDS và giảm số tử vong liên quan đến HIV/AIDS.
Phụ cấp ngành y biến động ra sao suốt 15 năm qua?Từ khung 30-100% duy trì hơn một thập niên đến đề xuất 6 mức phụ cấp mới sau cải cách lương, chính sách đãi ngộ nhân viên y tế liên tục được điều chỉnh theo từng giai đoạn.
Đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi cho viên chức y tế, cao nhất 100% lươngDự thảo nghị định do Bộ Y tế lấy ý kiến đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cho viên chức y tế, cao nhất 100% lương, với lộ trình áp dụng từ năm 2026.
"Thiên đường xe bán tải" Thái Lan quản lý loại phương tiện này như thế nào?Xe bán tải đặc biệt phổ biến ở Thái Lan do phục vụ tốt cả nhu cầu chở người và chở hàng, có khả năng vận hành linh hoạt trên các địa hình, lại được hưởng thuế thấp hơn ô tô con.
Nam sinh lớp 12 lập trình mã độc xâm nhập 94.000 máy tính ở nhiều quốc giaMột nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa đã lập trình mã độc, câu kết với các đối tượng khác tổ chức tấn công hơn 94.000 máy tính tại nhiều quốc gia, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
“Chết đứng” khi phát hiện bị cơ quan chức năng “bí mật” kết án nhiễm HIV gần 10 nămBị kết “án oan” nhiễm HIV từ năm 2011, tuy nhiên đến cuối năm 2018 anh Lê Mạnh Linh ở thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) mới vỡ lẽ khi được nhận thẻ BHYT miễn phí. Mang “án oan” gần chục năm khiến cuộc đời người đàn ông 40 tuổi tan nát, giờ chỉ còn hai bàn tay trắng.
Gần 10 năm "kết án" oan người dân nhiễm HIV, cơ quan chức năng thoái trách nhiệm?Ngành y tế Ninh Bình “bí mật” kết án oan nhiễm HIV gần 10 năm khiến cuộc sống của anh Lê Mạnh Linh “sống dở chết dở”, tuy nhiên đến nay đơn vị này vẫn chưa một lời xin lỗi cũng như công khai anh này “vô tội”.
“Kết án” oan nhiễm HIV gần 10 năm cho người dân là do… nhầm lẫn!Sở Y tế Ninh Bình vừa có quyết định giải quyết khiếu nại của anh Lê Mạnh Linh – người bị kết “án oan” nhiễm HIV gần 10 năm. Đơn vị này cho hay, kết quả xét nghiệm mẫu máu anh Linh dương tính HIV là có sự nhầm lẫn nhưng không xác định được nguyên nhân dẫn đến sự nhầm lẫn kết quả.