Những "shipper" vận chuyển sự sống tại kho dự trữ máu lớn nhất cả nướcTại kho dự trữ máu lớn nhất cả nước, ánh điện bật sáng 24/24h và guồng quay công việc của những "shipper" đặc biệt vẫn luôn hối hả bất kể là ngày hay đêm, để đảm bảo dòng chảy liên tục của sự sống.
Có thể dự trữ máu trong nhiều năm bằng phương pháp đông lạnhHàng năm có rất nhiều người tình nguyện hiến máu giúp cho nhiều người khác được cứu sống. Nhưng việc cất trữ máu không hề đơn giản.
Báo động: Trung tâm dự trữ máu lớn nhất phía Nam sắp cạn kiệtLượng máu tiếp nhận giảm trầm trọng, khiến nguồn máu dự trữ cung cấp cho khu vực phía Nam và Bệnh viện Chợ Rẫy gần chạm đáy. Trung tâm Truyền máu kêu gọi cộng đồng chung tay hiến máu cứu người.
“Kho” dự trữ máu lớn nhất nước đang cạn kiệtSáng 7/2, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - truyền máu T.Ư cho biết, hiện trong kho của viện chỉ còn khoảng 400 đơn vị máu. Trong khi đó, hàng ngày viện phải cung cấp máu cho 107 bệnh viện với nhu cầu vượt gấp đôi số máu có dự trữ…
Kho máu ở TPHCM giảm 2.700 túi, Giám đốc BV Truyền máu - Huyết học nói gì?Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM đã chia sẻ với phóng viên Dân trí những đề xuất, trong bối cảnh kho dự trữ máu của địa phương đang giảm dần.
Muốn bồi bổ gan đừng bỏ qua 2 món màu vàng nàyGan là cơ quan lớn nhất trong các cơ quan nội tạng của con người. Gan có nhiệm vụ giải độc và chuyển hóa đường, mỡ, dự trữ máu, sản xuất mật.
Lại thiếu máu dự trữ trầm trọngHôm qua, 12/7,Viện Huyết học và Truyền máu TƯ cho biết, hiện kho dự trữ máu của Viện chỉ còn 800 đơn vị. Số lượng này chưa đạt chỉ tiêu an toàn dự trữ máu quốc gia.
Thiếu 125.000 đơn vị máu dành điều trị dịp TếtGS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - truyền máu trung ương cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, công tác thu gom, dự trữ máu dành cho điều trị, cấp cứu ngày Tết rất căng thẳng.
Giải pháp xây dựng “ngân hàng máu”Những năm qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An chỉ có Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh là cơ sở duy nhất làm nhiệm vụ thu gom và dự trữ máu nên phần lớn bệnh nhân bị bệnh về máu hầu hết phải gửi lên tuyến trên để điều trị.
Cô gái gặp nguy vì mang máu hiếm và 6 năm là "ngân hàng máu sống" cứu ngườiHôm nay, Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi không chỉ vượt qua câu chuyện của chính mình, mà còn trở thành “ngân hàng máu sống” để giúp người.
Sống chung với khói thuốc, nhiều phụ nữ trẻ âm thầm mất dần khả năng làm mẹKhói thuốc chứa hàng nghìn chất độc có thể làm suy giảm chất lượng tế bào sinh sản, từ đó làm giảm khả năng thụ thai và tăng nguy cơ vô sinh/hiếm muộn cho cả nhiều cặp đôi.
Nữ bí thư chi bộ 48 lần hiến máu cứu người và bé gái mang tên ân nhânSuốt 20 năm qua, chị Trần Thị Ly, một bí thư chi bộ thôn tại Quảng Trị đã có 48 lần hiến máu cứu người. Tên của chị được một cặp vợ chồng chọn để đặt cho con như cách gửi gắm lòng biết ơn.