Thiếu 125.000 đơn vị máu dành điều trị dịp Tết

(Dân trí) - GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - truyền máu trung ương cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, công tác thu gom, dự trữ máu dành cho điều trị, cấp cứu ngày Tết rất căng thẳng.

Tại buổi họp báo chương trình “Chủ Nhật Đỏ” do báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học-truyền máu trung ương và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh/thành phố, GS Trí cho biết, chuỗi ngày hội “Chủ nhật Đỏ” thực sự là một trong những sự kiện hiến máu quan trọng, góp phần bổ sung một lượng máu lớn vào kho máu dự trữ.

Thiếu 125.000 đơn vị máu dành điều trị dịp Tết - 1

Theo dự kiến, “Chủ nhật Đỏ” diễn ra tại 25 tỉnh/thành phố sẽ thu gom được khoảng 25.000 đơn vị máu. Trong đó nhiều tỉnh/thành phố sẽ phấn đấu tiếp nhận trên 1.000 đơn vị như Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hải Phòng.

Trong đó, riêng Trường ĐH Văn Hiến TP Hồ Chí Minh dự định sẽ lập một kỷ lục đạt 3.000 đơn vị máu tại một điểm trong một lần tổ chức; Hà Nội phấn đấu tiếp nhận 7.000 đơn vị; Đắk Lắk 2.500 đơn vị...

Chương trình Chủ nhật Đỏ 2017 sẽ được khai mạc tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác vào ngày 8/1 tới đây.

Như vậy, từ năm 2014 đến 2016, “Chủ nhật Đỏ” đã phát triển từ Hà Nội tới 25 tỉnh thành, phố; thu được từ 1.000 đơn vị máu đến khoảng 25.000 đơn vị trong “Chủ nhật Đỏ” 2017.

Hồng Hải