Ngân hàng cấp thông tin tài khoản khách cho cơ quan thuế: Lo áp dụng tuỳ tiệnVCCI cho rằng, nếu quy định mở như tại Dự thảo Luật Quản lý thuế hiện nay thì có khả năng hiểu theo nhiều cách khác nhau, việc áp dụng có thể rất tùy tiện trên thực tế.
"Siết" thương mại điện tử: Mua hàng online phải thanh toán qua ngân hàng?Đề xuất của Bộ Tài chính nhằm quản lý và thu thuế với hoạt động thương mại điện tử, được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến tại Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi).
Ngành thuế vẫn muốn ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàngDự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi lần này tiếp tục giữ nguyên đề xuất các tổ chức, cơ quan, trong đó có các ngân hàng thương mại phải cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan quản lý thuế.
Bán bún, bán phở cũng sẽ phải kê khai, nộp thuế như doanh nghiệp?Tại dự thảo Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính đề xuất hộ kinh doanh nhỏ áp dụng thuế khoán trong khi hộ kinh doanh có quy mô lớn sẽ nộp thuế theo phương pháp kê khai giống với các doanh nghiệp hiện nay.
Hàng loạt bộ ngành vào cuộc để thu thuế Google, Facebook?Dự thảo Luật Quản lý thuế bổ sung thêm trách nhiệm của các bộ, ngành, Uỷ ban Nhân dân các cấp và các tổ chức, đơn vị liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân với cơ quan thuế.
Luật thuế còn nhiều kẽ hở“Ngành thuế và hải quan đã để lại trong doanh nghiệp và người dân nhiều hình ảnh xấu. Bản thân công ty chúng tôi không ít lần bị “hành”, tức điên lên nhưng không làm gì được”, đại biểu Trần Hữu Hậu bức xúc phát biểu như vậy khi góp ý dự thảo Luật Quản lý thuế.
20 giờ làm thêm mỗi tuần của sinh viênNhiều sinh viên đi làm thêm chỉ để kiếm tiền tiêu vặt, nhưng với không ít bạn thì đó là công việc mưu sinh do hoàn cảnh gia đình khó khăn.
2 hình thức tích hợp, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cướcBộ Công an đề xuất 2 hình thức để công dân yêu cầu tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước.
Thủ tướng: "Tránh tiêu cực, tham nhũng và xin - cho trong xây dựng luật"Trong xây dựng pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đảm bảo tính đồng bộ, tránh xung đột. Đặc biệt các luật, nghị quyết phải khai thác tối đa nguồn lực của đất nước, tránh lãng phí, tiêu cực.
Lo doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu gặp khó, VCCI đề nghị duy trì thuế 0%Dự thảo Luật Thuế Giá trị gia tăng sửa đổi đề xuất đánh thuế dịch vụ xuất khẩu cơ bản ở mức 10% thay vì 0% như trước. VCCI cho rằng chính sách này gây khó cho doanh nghiệp khi cạnh tranh quốc tế.
Giá xăng lại tăng, tiến gần hơn tới 25.000 đồng/lítGiá xăng ngày 28/3 tăng theo xu hướng thế giới, với xăng E5 RON 92 tăng 410 đồng/lít và xăng RON 95 tăng 530 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 320 đồng/lít.
SCB đề nghị bà Trương Mỹ Lan trả 760.000 tỷ đồngLuật sư bảo vệ cho SCB đề nghị bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm khắc phục số tiền thiệt hại tính đến thời điểm xét xử sơ thẩm là 760.000 tỷ đồng.