Hà Nội giám sát chặt sốt xuất huyết, đảm bảo đủ giường điều trịNgay từ đầu mùa dịch sốt xuất huyết, Hà Nội đã chủ động lên kế hoạch phân tầng điều trị. Ngành y tế đảm bảo đủ nhu cầu thuốc, hóa chất, vật tư, dịch truyền phục vụ điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết.
Hà Nội: Hơn 1.300 ca sởi trong 3 tháng, toàn bộ quận huyện có bệnh nhânSởi ghi nhận ở tất cả quận huyện tại Hà Nội với hơn 1.300 ca mắc, chủ yếu ở trẻ chưa tiêm/tiêm đủ vaccine. Ngành y tế vẫn đang khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm phòng toàn thành phố.
Sốt xuất huyết: Đừng để "chuyện muỗi" làm lớnTừ cuối năm 2024 đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 16.000 ca sốt xuất huyết, có trường hợp đã tử vong. Đây được xem là một trong những thách thức đối với ngành y tế Việt Nam năm 2025.
Cảnh báo nguy cơ sốt xuất huyết bùng phát trái mùaThời tiết giao mùa tạo điều kiện cho các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, tác nhân truyền bệnh phát triển, đặc biệt là muỗi vằn - trung gian truyền sốt xuất huyết Dengue.
Hà Nội: Hơn 200 ca tay chân miệng trong tuần, có ổ dịch ở trường họcTrong tuần qua, sởi và tay chân miệng là 2 dịch bệnh ghi nhận nhiều ca mắc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Người đàn ông nhiễm "vi khuẩn ăn thịt" được cứu sốngNgày 2/4, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa cho biết, các bác sĩ của đơn vị đã điều trị thành công một ca bệnh Whitmore nặng.
Hà Nội: Một trẻ tử vong do mắc sởiTừ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc sởi. Ngoài ra, nhiều ổ dịch tay chân miệng nhỏ cũng được phát hiện tại các trường mầm non.
Mỗi người Việt tốn 6-10 triệu đồng khi đi viện vì căn bệnh do muỗi truyềnTS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục y tế dự phòng cho biết, trung bình mỗi năm có khoảng 200.000 người mắc và khoảng 40 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Mỗi người nhập viện tốn từ 6-10 triệu đồng,
Hà Nội: Nhiều trẻ nhập viện vì dịch bệnh đang diễn biến phức tạpNhiều trẻ nhập viện vì sởi và sốt xuất huyết. Hầu hết các trường hợp diễn biến nặng đều chưa tiêm vaccine.
Đến Thu Cúc TCI tiêm vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết từ hôm nayBệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội ngày càng phức tạp. Vaccine Qdenga (Nhật Bản) đã được Bộ Y tế cấp phép, đánh dấu bước tiến lớn trong công tác y tế dự phòng sốt xuất huyết và hiện đã có tại phòng tiêm chủng Thu Cúc TCI.
Cứu sống người đàn ông nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người"Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã tiếp nhận và điều trị thành công cho người bệnh nguy kịch nhiễm trùng huyết, tổn thương nhiều cơ quan do nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người".
Nhu cầu tiêm vaccine sốt xuất huyết tăng cao cuối nămMỗi năm, sốt xuất huyết gây hàng trăm nghìn ca mắc và hàng chục ca tử vong, tiêu tốn hàng chục đến hàng trăm triệu đồng điều trị mỗi ca. Tiêm vaccine sốt xuất huyết giúp phòng ngừa, giảm mắc bệnh và nguy cơ nhập viện hơn 90%.