Bộ Công Thương vào cuộc làm rõ vụ Asanzo nhập hàng Trung Quốc dán mác Việt NamTrao đổi với Dân trí, ông Trần Hữu Linh – Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết đã lên phương án tiến hành thẩm tra, xác minh vụ Asanzo nhập hàng Trung Quốc dán mác Việt Nam.
Phó chủ tịch thị trấn ở Hà Nội sản xuất cồn y tế giả như thế nào?Theo Công an Hà Nội, ông Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn, chỉ đạo pha trộn nguyên liệu methanol và nước lọc RO theo tỷ lệ, rồi đóng vào chai, dán tem, đóng thùng để mang đi bán.
Các nước có dán tem thu phí đường bộ lên kính chắn gió không?Hầu hết các nước đều thu phí sử dụng đường bộ, nhưng theo hình thức khác nhau và nhiều nước quản lý điện tử, không dán tem giấy trên kính chắn gió.
2.000 con "Baby Three" có formaldehyde: Chất gây ung thư, độc với con trẻSự việc gần 2.000 con gấu bông chứa formaldehyde vượt chuẩn bị phát hiện và tiêu hủy là lời nhắc nhở về sự nguy hiểm tiềm ẩn từ các sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.
Phát hiện gần 1 tấn trứng gà non được gom trôi nổi suýt tuồn ra thị trườngLực lượng chức năng TP Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ 0,8 tấn các sản phẩm nội tạng gà đông lạnh không rõ nguồn gốc tại quận Hoàng Mai.
Sedan chạy điện Nissan về Việt Nam: Ngang cỡ Camry, đi 635km mỗi lần sạcSự hiện diện bất ngờ của Nissan N7 bỏ ngỏ khả năng mẫu xe cỡ trung này được phân phối tại Việt Nam, trở thành lựa chọn sedan thuần điện phổ thông hiếm hoi trên thị trường.
Băng nhóm tại TPHCM "hô biến" bột năng thành thuốc chữa bệnhBị cáo Nguyễn Xuân Cường cùng đồng phạm đã mua nguyên liệu, đặt in nhãn mác, bột năng... để sản xuất thuốc giả bán ra thị trường.
Đề xuất bỏ tem nộp phí sử dụng đường bộ trên kính ô tôTheo Bộ Xây dựng, việc bỏ tem nộp phí sử dụng đường bộ trên kính ô tô nhằm giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí.
Khám phá "không trung thiết lộ" dài 65km nối Việt - Lào ở thế kỷ XXTuyến "không trung thiết lộ" nối Việt - Lào do Pháp xây dựng ở Quảng Bình cách đây một thế kỷ, dùng dây cáp và thùng goòng để vận chuyển khoáng sản, sản vật từ Lào về Việt Nam để đưa ra biển.
“Cá mập” Phú nói nồi cơm điện gốc Trung Quốc: Do siêu thị... ghi nhầmLiên quan đến sản phẩm nồi cơm điện Sunhouse tại siêu thị ghi nguồn gốc Trung Quốc, nhưng lại treo mác “hàng Việt Nam chất lượng cao”, lãnh đạo hãng này đã giải thích thế nào?
Những việc quan trọng Việt Nam cần làm để Mỹ gỡ bỏ mác "thao túng tiền tệ"Ông Trương Văn Phước cho rằng Việt Nam sẽ kiên trì thông tin với Mỹ để dỡ bỏ mác thao túng tiền tệ; Chủ tịch SSI nói Việt Nam cần một FTAs với Mỹ để giải quyết nhiều vấn đề này.
Seven.AM bị tố cắt mác hàng Trung Quốc: Ban Chỉ đạo 389 chỉ đạo xử lýThông tin chuỗi cửa hàng Seven.AM bị dư luận tố giác cắt nhãn mác có chữ Trung Quốc sau đó dán nhãn mác Việt Nam (nhãn thương hiệu Seven.AM) đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Đại diện Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết đang chờ các cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh, xử lý vụ việc.