Hà Nội: Hàng nghìn sản phẩm thời trang nghi giả mạo thương hiệu nổi tiếng
(Dân trí) - Tính chung qua 2 đợt kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 1.249 sản phẩm vi phạm tại hộ kinh doanh Đoàn Quang Phan với tổng trị giá gần 396 triệu đồng.
Ngày 26/5, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội thông tin, Đội QLTT số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội) phối hợp với Đội 6 (Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội) kiểm tra cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Từ Liêm, phát hiện một lượng lớn hàng giả, nhái nhãn mác.
Ngày 25/5, Đội QLTT số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội) phối hợp với Đội 6 (Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội) tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh đối với 2 cơ sở kinh doanh: Hộ kinh doanh Đoàn Quang Phan (Lô 113, TT3 Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) do ông Đoàn Quang Phan là chủ hộ kinh doanh; cơ sở kinh doanh thuộc Công ty TNHH Lotus Square (Số 13, TT4, Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) do bà Trần Thị Nhiên là Giám đốc.

Lực lượng chức năng Hà Nội thu giữ hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng (Ảnh: QLTT HN).
Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh Đoàn Quang Phan, Đội QLTT số 14 phát hiện 719 sản phẩm giày dép, quần áo các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu: Crocs, Nike, Hermes, Asics, Dior, Gucci, Stussy, Moncler, Burberry, Thom Brown… đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm theo niêm yết giá là hơn 222 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu trên đã được Đội QLTT số 14 tiến hành tạm giữ theo quy định và tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 8/5, Đội QLTT số 14 cũng đã kiểm tra hộ kinh doanh Đoàn Quang Phan (địa chỉ số 46-TT4, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) phát hiện hộ kinh doanh không niêm yết giá hàng hóa bằng một trong các hình thức theo quy định của pháp luật.
Hộ kinh doanh Đoàn Quang Phan cũng buôn bán 530 sản phẩm thời trang các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu: Hermes, Louis Vuitton, Celine, Nike, Crocs, G Fore, Gucci, Thom Browne, Moncler đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm theo thẩm định giá gần 174 triệu đồng.
Qua 2 lần kiểm tra, tổng số hàng hóa vi phạm của hộ kinh doanh Đoàn Quang Phan là 1.249 sản phẩm với giá trị hàng hóa vi phạm là gần 396 triệu đồng. Hiện Đội QLTT số 14 hoàn thiện hồ sơ chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra theo thẩm quyền.
Đối với Công ty TNHH Lotus Square, tại thời điểm kiểm tra, Đội QLTT số 14 phát hiện 146 sản phẩm giày, tất, áo các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu: Nike, Stussy, Moncler đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm theo niêm yết giá lên tới gần 63 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa vi phạm đã được Đội QLTT số 14 tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.
Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ theo quy định. Riêng hộ kinh doanh Đào Quang Phan, lực lượng QLTT ngoài việc tạm giữ sản phẩm nhái nhãn mác đã hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan công an xử lý theo thẩm quyền.
Tình trạng kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trên các tuyến kinh doanh nhỏ lẻ và nền tảng trực tuyến. Việc buôn bán hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu, môi trường cạnh tranh lành mạnh mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho người tiêu dùng.
Trước diễn biến phức tạp của tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, từ nay đến hết tháng 5, lực lượng QLTT Hà Nội triển khai đợt cao điểm kiểm tra trên toàn địa bàn, tập trung vào các cửa hàng thời trang, kho hàng và hoạt động kinh doanh online… Sau đợt cao điểm, từ tháng 6, các đơn vị tiếp tục kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục, có hệ thống và trọng điểm trên địa bàn.
Đức Nghĩa





