Hàng loạt cán bộ cấp đất trái quy định cho người thân lãnh đạoNgày 29-30/7, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 9 bị cáo, nguyên là cán bộ huyện Tuy Đức liên quan đến việc cấp đất cho người nhà và người thân lãnh đạo.
Lập khống hồ sơ cấp đất, 3 cán bộ ở Hòa Bình bị khởi tốCán bộ địa chính xã ở huyện Kim Bội, tỉnh Hòa Bình đã câu kết với cán bộ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai lập khống hồ sơ, cấp đất trái quy định cho hộ dân.
Đề nghị tăng án với nhóm cán bộ cấp đất cho người thân chủ tịch huyệnCho rằng TAND tỉnh Đắk Nông tuyên án quá nhẹ, VKSND tỉnh Đắk Nông kháng nghị, đề nghị tăng mức hình phạt cho nhóm cán bộ cấp đất trái quy định cho người thân chủ tịch huyện.
Thanh Hóa: Cấp đất trái luật cho vợ chủ tịch xã, nhiều cán bộ vẫn “vô can”!Việc cấp đất trái quy định cho vợ chủ tịch xã khiến bà này được nhận khống gần 400 triệu đồng. Dù thanh tra sai phạm đã rõ nhưng tiền không được thu hồi, cán bộ liên quan cũng không bị xử lý.
Hà Nội nghiên cứu mở rộng trục đường từ Phú Xuyên đến Ba Đình lên 90mTrục đường từ Phú Xuyên đến Ba Đình có tổng chiều dài khoảng 36km, đang được Hà Nội nghiên cứu mở rộng lên 90m với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 153.000 tỷ đồng.
Thầy giáo được minh oan sau 9 năm: "Tôi không trách ai"Thầy giáo được minh oan sau 9 năm bị điều chuyển công tác sai quy định mong cơ quan quản lý sớm khắc phục hậu quả, trên tinh thần tránh lặp lại sai sót tương tự sau này.
Bắt kẻ trộm thiên nga trắng ở Thảo cầm viên Sài GònTrộm thiên nga trắng ở Thảo cầm viên Sài Gòn, đối tượng bán cho một người khác ở TP Cần Thơ và bị công an bắt giữ.
Vụ đãi vàng trên sông Đakrông: 19 người ký cam kết không tái phạmTrước tình trạng người dân đào, đãi vàng trái phép trên sông Đakrông, cơ quan chức năng tại Quảng Trị đã vào cuộc, yêu cầu 19 trường hợp chấm dứt hành vi và ký cam kết không tái phạm.
Được bồi thường đất giá 300 triệu đồng, phải mua tái định cư 1,1 tỷ đồngMột hộ dân tại Đắk Lắk bị thu hồi đất để làm đường, được bồi thường khoảng 300 triệu đồng nhưng phải mua đất tái định cư giá 1,1 tỷ đồng. Không đồng tình, người dân đã khởi kiện chính quyền ra tòa.
Khởi tố hai vụ chôn lấp, đổ trái phép chất thải xây dựng ở Hưng YênHai cá nhân bị khởi tố do chôn lấp, đổ trái phép bùn, đất đào móng, gạch vỡ từ hoạt động xây dựng ra đồng ruộng và khu vực thi công, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Tại sao động đất tấn công không báo trước?Động đất dường như xảy ra bất ngờ nhưng thực ra là kết quả của quá trình tích tụ áp lực hàng thế kỷ. Dù khoa học đã tiến bộ, việc dự đoán chính xác vẫn là điều không thể.
Pháp luật trở thành “hạ tầng phát triển” trong kỷ nguyên mớiTrong kỷ nguyên vươn mình, pháp luật phải trở thành nền tảng cho phát triển. Không chỉ quản lý để an toàn, mà quản trị để kiến tạo; không chỉ tránh rủi ro, mà chấp nhận rủi ro có kiểm soát.