Bộ trưởng Nội vụ sắp trả lời chất vấn về tuyển dụng cán bộPhiên họp thứ 6 của UB Thường vụ Quốc hội bắt đầu sáng nay với nội dung tổng kết việc thi hành hiến pháp 1992 cũng như những nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi. Thường vụ sẽ dành trọn ngày 26/3 cho hoạt động chất vấn Bộ trưởng Nội vụ và Y tế.
Chỉ 2 Bộ trưởng trả lời chất vấn Thường vụ Quốc hộiTrao đổi với phóng viên Dân trí, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trần Đình Đàn cho biết: Bộ trưởng Nội vụ đang đi công tác và Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị chuyển phiên chất vấn Bộ trưởng Nội vụ sang phiên họp sau của Thường vụ Quốc hội.
Sắp xếp tỉnh thành bước vào "trận tuyến cam go" yêu cầu chiến lược trăm nămBộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu cán bộ toàn ngành đồng lòng, toàn tâm toàn ý khi việc tham mưu về sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính địa phương thực sự bước vào "trận tuyến cam go".
"Sắp xếp tỉnh thành để mở rộng không gian, tạo động lực mới cho phát triển"Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh việc hệ trọng khi tham mưu sắp xếp bộ máy ở cấp tỉnh không chỉ là thực hiện tinh gọn mà cần mở rộng không gian phát triển, tạo sự ổn định lâu dài.
"Sửa quy định về chế độ với cán bộ tinh giản là vấn đề thời sự nóng hổi"Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đốc thúc triển khai ngay việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 178 để các bộ ngành, địa phương làm căn cứ thực hiện chính sách khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Cắt giảm 30% gánh nặng hành chính: Mục tiêu đo đếm đượcViệc đồng thời cắt giảm 30% thủ tục hành chính, 30% chi phí kinh doanh và 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết, sẽ có tác động sâu rộng đến nền kinh tế và xã hội.
Phải sáp nhập khoảng 70% trong tổng số hơn 10.000 xãVề sắp xếp bộ máy, Chủ tịch Quốc hội cho biết phải sáp nhập 60-70% trong tổng số hơn 10.000 xã, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết. Còn phương án nhập tỉnh nào với tỉnh nào, sẽ do Quốc hội quyết định.
Nhận định của ông Nguyễn Văn Được sau gần 1 tháng làm Chủ tịch UBND TPHCMChia sẻ sau gần 1 tháng làm Chủ tịch UBND TPHCM, ông Nguyễn Văn Được cho rằng địa phương có những nguồn tài nguyên đặc biệt cần có chiến lược, quyết sách, cách đi khác biệt để phát huy.
Giảm thuế cho báo chí: Bộ trưởng nói tiếp thu 2 lần nhưng… vẫn y nguyênChủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết việc giảm thuế doanh nghiệp cho báo chí đã được nhiều đại biểu đề cập, Bộ trưởng Tài chính cũng 2 lần nói tiếp thu nhưng đến nay vẫn chưa thấy tiếp thu.
Truy tố cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh NgọcÔng Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, bị cáo buộc có trách nhiệm trong việc để khoáng sản tại mỏ Yên Phú (Yên Bái) bị khai thác trái phép.
"Nếu không có cơ chế chấp nhận rủi ro, nhà khoa học không dám mạo hiểm"PGS.TS Vũ Hải Quân cho rằng, nếu không có cơ chế chấp nhận rủi ro, nhà khoa học không bao giờ dám mạo hiểm và chỉ đứng trong vùng an toàn, sản phẩm tạo ra cũng chỉ an toàn mà không mang tính đột phá.
Phí giữ chỗ trong dịch vụ giáo dục: Cần thể hiện tính nhân vănLuật sư Phan Thị Lệ Hằng - Văn Phòng Luật Sư Quốc Tế L&P - cho rằng phí giữ chỗ trường tư quá cao dễ dẫn đến ý kiến trái chiều, gây bất lợi cho hình ảnh của nhà trường.