Chưa tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầuChính phủ đề nghị tăng thuế bảo vệ môi trường trên mỗi lít xăng tiêu thụ từ 3.000 đồng lên 4.000 đồng nhưng UB Thường vụ Quốc hội chưa thống nhất. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng chưa nên quyết định việc này vì ý kiến chưa tập trung.
Chính phủ yêu cầu chưa tăng thuế phí, chống tiêu cực trong BOTChính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, triệt để tiết kiệm chi. Đồng thời, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải xử lý nghiêm các vi phạm, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong thực hiện các dự án BOT.
Chưa thông qua tăng "kịch trần” thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầuTheo kế hoạch trước đó, dự kiến việc tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong ngày hôm nay (12/7). Tuy nhiên, với quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, xăng dầu sẽ chưa tăng thuế như đề xuất của Chính phủ.
Báo Dân trí ra mắt công cụ tính thuế thu nhập cá nhân 2026Công cụ tính thuế thu nhập cá nhân năm 2026 của báo Dân trí cho phép người lao động nhập lương, tiền bảo hiểm và số người phụ thuộc để nhanh chóng ước tính số thuế phải nộp theo quy định mới.
Khách Việt sẽ tiết kiệm được 6 triệu đồng khi đăng ký ô tô nhờ đề xuất mớiĐề xuất mới về lệ phí đăng ký biển số của Bộ Tài chính không chỉ áp dụng cho các dòng xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, mà còn có thể hiệu lực với xe máy.
Giá bán vàng miếng giảm về dưới 159 triệu đồng/lượngGiá vàng trong nước tiếp tục được các "nhà vàng" neo ở mức cao, dù đã hạ nhiệt sau khi chạm đỉnh mới.
Nghỉ Tết Dương 4 ngày: Khách đổ xô săn vé, có chặng bay giá 10 triệu đồngViệc hoán đổi ngày làm việc để dịp Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày liên tiếp khiến nhiều gia đình thay đổi lựa chọn đi chơi trong dịp này.
Truy tố đại gia "điếu cày" Lê Thanh ThảnSau khi TAND TP Hà Nội trả hồ sơ tại phiên tòa hồi tháng 8/2023, VKSND TP Hà Nội mới đây đã ban hành cáo trạng, truy tố ông Lê Thanh Thản về tội Lừa dối khách hàng.
Bỏ thuế khoán từ 2026: VCCI kiến nghị nới ngưỡng hóa đơn điện tử lên 3 tỷTrước việc bãi bỏ thuế khoán từ năm 2026, VCCI đề xuất chỉ bắt buộc dùng hóa đơn điện tử với hộ có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm thay vì 1 tỷ đồng để giảm áp lực cho hộ kinh doanh nhỏ.
Hộ kinh doanh nhiều cửa hàng sẽ khai chung một mã số thuếHộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh (cửa hàng) hoạt động sẽ khai thuế tổng hợp trên một hồ sơ và sử dụng chung một mã số thuế.
Bộ trưởng Tài chính cam kết "bỏ quy định hoàn thuế làm khó doanh nghiệp"Việc bãi bỏ yêu cầu bên bán đã kê khai nộp thuế bên mua mới được hoàn thuế, theo Bộ trưởng Tài chính, sẽ khiến cán bộ thuế vất vả, thậm chí rủi ro, nhưng dứt khoát phải bỏ để gỡ khó cho doanh nghiệp.
Biểu thuế thu nhập cá nhân còn 5 bậc, nhiều người ra khỏi diện nộp thuếBiểu thuế thu nhập cá nhân từ 7 xuống 5 bậc, mức thuế cao nhất vẫn giữ 35%, giúp giảm nghĩa vụ thuế cho người làm công và đưa nhiều cá nhân thu nhập trung bình - thấp ra khỏi diện phải nộp thuế.