VNPT phát triển 2 ứng dụng hướng tới Chính phủ không giấy tờVNPT e-Cabinet là sản phẩm do Tập đoàn VNPT nghiên cứu và phát triển nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới phương thức làm việc, hướng tới Chính phủ không giấy tờ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Chính Phủ và Sở/Ban/Ngành các cấp.
Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia để hình thành Chính phủ không giấy tờNgày 12/3/2018, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP) - bước cơ bản cho quá trình chuyển đổi số của Chính phủ, là tiền đề hình thành một Chính phủ không giấy tờ, nâng cao hiệu suất công việc và tiết kiệm chi phí cho xã hội.
Chính phủ “không giấy tờ”: Làm với tinh thần… cưỡi trên lưng cọpChiều 29/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục triển khai Quyết định số 28 năm 2018 của Thủ tướng về gửi, nhận văn bản điện tử và phân cấp chữ ký số với sự tham gia của đại diện 11 địa phương phía Bắc và nhiều bộ, ngành.
Vụ chị gái bỗng có "2 chồng" vì em mượn tên: Hết thời hiệu xử lý hành chínhTheo luật sư, vụ việc em gái 17 tuổi ở Đắk Nông mượn tên của chị để đăng ký kết hôn đã xảy ra từ 11 năm trước, vì vậy, đến nay đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.
Không cần giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi đăng ký kết hônTheo Bộ Tư pháp, quy định mới của Chính phủ nêu rõ khi đăng ký kết hôn, công dân không cần nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Cơ quan tiếp nhận sẽ tự tra cứu trên hệ thống để xử lý thông tin.
Vụ người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc: Chồng qua Việt Nam thăm vợChị Lê Thị Hòa đang được chính quyền xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ, hướng dẫn làm giấy tờ tùy thân. Chồng chị Hòa cũng vừa từ Trung Quốc qua thăm gia đình vợ.
Tôi không có sổ hồng, đăng ký nhập khẩu thường trú cho con cần thủ tục gì?Con tôi sinh năm 2021 đã làm giấy khai sinh nhưng chưa làm thủ tục nhập khẩu thường trú. Trước gia đình tôi ở quận 12 nhưng hiện đã bán nhà chuyển tới xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.
Thủ tướng trình Quốc hội cơ cấu và số lượng thành viên Chính phủSau khi nghe Thủ tướng trình bày Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về nội dung này.
"Không thể đăng ký kết hôn với 2 người phụ nữ"Lãnh đạo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) khẳng định như vậy với phóng viên Dân trí về vụ việc ồn ào ở Quảng Nam khi một người đàn ông bị "tố" làm đám cưới với 2 người phụ nữ.
Loạt biệt thự "ma" băm nát bán đảo Sơn Trà sẽ đi về đâu?Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) từng bị "xẻ thịt" để xây 18 dự án. Trong đó có nhiều căn biệt thự "ma" vẫn nằm im lìm suốt nhiều năm. Khi Nghị quyết 170 có hiệu lực, các dự án sai phạm sẽ có hướng xử lý.
6 trường hợp nhà ở không được công nhận quyền sở hữu khi cấp sổ đỏTheo Luật Đất đai 2024, 6 trường hợp tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu khi cấp sổ đỏ.
Em gái 17 tuổi mượn tên để đăng ký kết hôn, chị gái bỗng có "2 chồng"Người em chưa đủ 18 tuổi, không thể đăng ký kết hôn nên đã dùng tên của chị gái để đăng ký. Vụ việc 11 năm sau mới bị cơ quan chức năng tại Đắk Nông phát hiện ra.