Diễn biến mới nhất vụ biệt thự "khủng" xây trái phép ở Cà MauSở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau cho rằng, một phần diện tích đất của chủ biệt thự xây trái phép trước đó theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được cho phép chuyển mục đích sang đất ở nông thôn.
Hà Nội "khai tử" dự án trên đất vàng liên quan bầu HiểnSau hơn 10 năm “đắp chiếu”, dự án hỗn hợp nhà ở tại số 11-13 Nguyễn Chí Thanh sẽ chuyển sang chức năng văn phòng và cơ sở kinh doanh dịch vụ.
Tăng mạnh tiền thưởng cho người bàn giao đất bị thu hồi đúng tiến độHà Nội tăng mức thưởng cho hộ gia đình, cá nhân bàn giao đất nông nghiệp bị thu hồi đúng tiến độ từ 3.000 đồng/m2 đồng lên 10.000 đồng/m2.
Ninh Bình sắp xếp "thần tốc" cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhậpChỉ một thời gian ngắn sau sáp nhập tỉnh, hàng trăm cơ sở nhà, đất dôi dư đã được tỉnh Ninh Bình sắp xếp "thần tốc", sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công.
Hà Nội cho một công ty thủy lợi dùng hơn 2.600m2 đất trong phố Chùa BộcTổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP được phép sử dụng 2.619m2 đất tại phố Chùa Bộc để làm văn phòng làm việc.
Hà Nội chốt số phận lô “đất vàng” ở số 9 Phạm HùngCơ điện lạnh Eresson sẽ được chuyển mục đích sử dụng đất tại số 9 đường Phạm Hùng để thực hiện dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ, khách sạn.
"Kỷ luật một vài người để cứu muôn người"Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, song phải trên tinh thần nhân văn, "trị bệnh để cứu người”, kỷ luật một vài người để cứu muôn người.
Muốn lên thổ cư một phần thửa đất có bắt buộc phải tách thửa?Người dân thắc mắc về việc muốn chuyển đổi mục đích sử dụng một phần diện tích đất vườn sang đất ở nhưng bị cán bộ địa phương yêu cầu phải chuyển toàn bộ.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh: "Nuôi dưỡng" các nguồn lực cho đầu tư hạ tầngĐể góp phần thực hiện đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho rằng, cần chuyển hướng từ "huy động" sang "khơi thông và nuôi dưỡng" các nguồn lực.
Đất nông nghiệp đã trích đo, có được chuyển đổi sang đất ở nông thôn?Bà Nguyễn Thị Tiếp (An Giang) có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng hơn 80m2 đất trồng lúa sang đất ở nông thôn và đã thực hiện thủ tục trích đo.
Dân muốn chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, cán bộ nói phải tháo dỡ nhàMột hộ dân ở Hà Nội phản ánh, khi nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất để hợp thức hóa 49m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở, cán bộ xã nói phải tháo dỡ nhà mới cho chuyến đổi.
Tin vui cho người muốn chuyển đất nông nghiệp sang đất ởNgười dân sẽ chỉ phải nộp 30% chênh lệch khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở, thay vì 100% như hiện nay.