Cho vay tiền lãi cao, siết nợ bằng đấtVới chiêu thức cho vay lãi suất "khủng" nhưng phải ký nhận tiền chuyển nhượng sử dụng đất, nữ đối tượng đã thu lợi bất chính cả tỷ đồng.
Nhiều nông dân nghèo lo mất đất, mất nhà vì ham cho vay tiền lãi caoTạo được sự tin cậy của người dân, ông Bình đã hướng dẫn một số hộ dân làm thủ tục thế chấp đất vay tiền ngân hàng rồi vay lại của họ trả lãi cao. Tuy nhiên, đến hẹn đáo hạn, ông Bình đã “biến mất” khỏi nơi cư trú, để lại cho người dân khoản nợ và nỗi lo mất nhà, mất đất.
Đại gia Thái áp dụng chiến thuật “mỡ nó rán nó” tại Sabeco để trả lãiDù Sabeco chia cổ tức 35-50% trong nhiều năm, số tiền ThaiBev nhận về vẫn chưa đủ bù chi phí lãi vay khổng lồ từ khoản nợ 5 tỷ USD cho thương vụ thâu tóm.
Trình Quốc hội loạt chính sách mới về bảo hiểm tiền gửiCơ quan thẩm tra đề nghị quy định mức phí bảo hiểm tiền gửi phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, vừa bảo đảm ổn định nguồn thu, vừa phù hợp với năng lực tài chính của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.
Nợ công Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 38.000 tỷ USDNợ công của Mỹ tăng với tốc độ nhanh trong bối cảnh chính phủ nước này vẫn đang đóng cửa một phần.
Người trẻ ngại cưới, chấp nhận độc thân vì ám ảnh giá nhà tăng caoGiá nhà ngày càng tăng, nguồn cung sản phẩm vừa túi tiền hạn chế khiến người trẻ ngại cưới, lười sinh con. Các chuyên gia đề xuất nhiều giải pháp, trong đó có việc phát triển nhà ở giá 2-3 tỷ đồng.
Chủ tịch HoREA: Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 5,4%/năm là quá caoHiệp hội Bất động sản TPHCM đề nghị giảm lãi suất vay mua nhà ở xã hội từ 5,4% xuống 4,8%/năm và giảm mức nộp tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội.
Bùng nổ giao dịch, lợi nhuận công ty chứng khoán quý III tăng vọtKết quả này có được nhờ sự sôi động của thị trường chứng khoán kể từ đầu năm, thanh khoản bùng nổ và nhà đầu tư tăng cường giao dịch.
Ukraine sắp cạn tiền, châu Âu hành động khẩnChính phủ Ukraine đang cạn kiệt ngân sách nghiêm trọng trong bối cảnh xung đột với Nga chưa có dấu hiệu chấm dứt, báo Tây Ban Nha đưa tin.
Kỷ lục: Người dân gửi hơn 7,7 triệu tỷ đồng vào hệ thống ngân hàngBất chấp lãi suất ở mức thấp, tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng tiếp tục lập kỷ lục. Tuy nhiên, tiền gửi của các tổ chức kinh tế có xu hướng giảm.
Đề xuất mức lãi vay 2%/năm cho dự án xanh theo chuẩn ESGBộ Tài chính đề xuất hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp tư nhân, hộ và cá nhân kinh doanh vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn theo chuẩn ESG.
Đường dây cho vay nặng lãi bị xử lý, nạn nhân trả lãi suất vay thế nào?Khi các tổ chức, cá nhân cho vay tiền qua app với lãi suất cao bị phát hiện và xử lý thì những người dân là nạn nhân có phải trả số tiền đã vay qua app không? lãi suất được tính ra sao?