Những lần chia tách, sáp nhập tỉnh ở Việt NamSau khi thống nhất đất nước (tháng 4/1975) đến nay, Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính địa phương.
Những thôn, tổ dân phố nào thuộc trường hợp sáp nhập?Bộ Nội vụ đề xuất các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 70% theo quy định phải sáp nhập với thôn, tổ dân phố liền kề. Không chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định.
Khó khăn xử lý tài sản công sau sáp nhập, giải thể cơ quan sắp được "gỡ"Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định về việc xử lý tài sản công trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể cơ quan, đơn vị.
22 xã ở Vĩnh Phúc thuộc diện sắp xếp, sáp nhậpBí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, từ nay đến 2025 Vĩnh Phúc có 22 xã thuộc 7 huyện, thành phố thực hiện sắp xếp.
Phụ nữ Mông ổn định kinh tế, đưa sản phẩm dệt lanh Lùng Tám ra thế giớiHợp tác xã dệt lanh thủ công Lùng Tám (huyện Quản Bạ, Hà Giang) mang lại công việc ổn định cho 130 xã viên là phụ nữ dân tộc Mông, thu nhập hàng tháng hơn 4 triệu đồng/người.
"2 nhiệm kỳ làm Bộ trưởng, năm nào tôi cũng nhận chất vấn về dạy nghề"Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung chia sẻ việc thường xuyên nhận chất vấn, sát hạch về giáo dục nghề nghiệp cho thấy Nhà nước và cả xã hội hết sức quan tâm công tác đào tạo nhân lực.
Một nửa tài sản công tại các huyện, xã sau sắp xếp bị bỏ khôngBộ Tài chính cho biết hiện đã xử lý được 90% tài sản công, còn 10% tương đương gần 1.000 tài sản công chưa được xử lý, trong đó một nửa là bỏ không, gây lãng phí.
Quảng Ninh rà soát trụ sở cơ quan dôi dư sau sáp nhậpHiện nay trên địa bàn TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã phát sinh các cơ sở nhà, đất không còn sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả do không còn phù hợp với nhu cầu, công năng sử dụng.
Nga tiến hành bầu cử ở các vùng sáp nhập từ UkraineCác vùng Nga tuyên bố sáp nhập từ Ukraine đã bắt đầu tiến hành bầu cử cấp địa phương, sớm hơn so với các vùng khác trên khắp nước Nga.
Vĩnh Phúc sẽ sáp nhập cơ quan, đơn vị nào?Ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ký ban hành nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy, một số đầu mối cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2022 - 2025.
Những huyện, xã không bắt buộc phải sáp nhậpHuyện, xã có vị trí biệt lập và khó tổ chức giao thông kết nối địa bàn liền kề; có địa giới hành chính ổn định từ 1945 đến nay chưa điều chỉnh lần nào… thuộc diện phải sáp nhập nhưng không bắt buộc.
Tách 2 "siêu sở" thành 4 sở: Chưa bàn công tác nhân sựHiện nay tỉnh Bạc Liêu đang chờ thủ tục từ Trung ương để chính thức đưa 4 sở chuyên môn thuộc UBND tỉnh này vào hoạt động sau khi tách từ 2 "siêu sở".