Cố tình nhận tiền mặt để che giấu doanh thu có thể bị xử lý hình sựCơ quan thuế cảnh báo cố tình nhận thanh toán bằng tiền mặt thay vì hình thức điện tử nhằm che giấu doanh thu, trốn thuế có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.
Gần 160 trạm quan trắc môi trường bị can thiệp, 74 người bị khởi tố74 bị can vừa bị khởi tố trong vụ án làm sai lệch dữ liệu quan trắc môi trường. Cơ quan điều tra xác định gần 160 trạm đã bị can thiệp phần mềm để che giấu chỉ số xả thải thực tế.
Truy tố Chủ tịch Công ty Tập đoàn Khoáng sản Hưng Thịnh và hàng loạt bị canPhan Thành Muôn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh, bị truy tố về 3 tội danh, trong đó có tội Đưa hối lộ.
Con trai bị bắt, bố mẹ của Mr Pips rút 125 tỷ đồng đi mua USD, 314 cây vàngTheo kết luận điều tra, sau khi biết con trai là Phó Đức Nam bị bắt, ông Phó Đức Thắng (bố Nam) và bà Lê Thị Liễu (mẹ Nam) đã nhanh chóng rút tiền từ nhiều tài khoản và sổ tiết kiệm để tẩu tán.
Đề xuất phạt tới 100 triệu đồng với hành vi phát tán nội dung dâm ôTheo dự thảo, cá nhân, tổ chức tạo ra, cài đặt, phát tán phần mềm gây hại hoặc sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin kích động dâm ô, đồi trụy có thể bị phạt tới 100 triệu đồng.
Bán hàng online doanh thu hàng chục tỷ đồng nhưng trốn thuếThỏa kinh doanh online có doanh thu gần 45 tỷ đồng nhưng cố tình kê khai không đúng để trốn thuế hơn 668 triệu đồng.
Hàng loạt câu hỏi pháp lý từ vụ giả chết, chiếm đoạt hơn 1 tỷ tiền bảo hiểmVụ việc Nguyễn Thị Thu giả chết để trục lợi bảo hiểm đang được rất nhiều người quan tâm với hàng loạt câu hỏi liên quan tới trách nhiệm của Thu và tài sản của những người liên quan.
Bộ Tài chính thúc các địa phương phối hợp để ngăn giấu doanh thu, trốn thuếBộ Tài chính đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, mở rộng hóa đơn điện tử và siết quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh nhằm chống thất thu ngân sách.
Con trai câu kết người ngoài cướp hơn 2 triệu USD của mẹ ở Tây NinhLợi dụng việc mẹ thường cất giữ ngoại tệ tại nhà, Phạm Lý Phương cung cấp thông tin cho nhóm đồng phạm giả danh công an, thực hiện vụ cướp hơn 2 triệu USD.
Núp bóng doanh nghiệp để cho vay lãi đến 421%/nămNhóm đối tượng cho vay lãi nặng núp bóng hoạt động kinh doanh, dùng thủ đoạn tinh vi, các khoản tiền vay, tiền lãi được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn gốc.
Giấu thông tin, loạt công ty vừa bị phạt tiềnChỉ trong hai ngày 26-27/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nêu tên và xử phạt hàng loạt doanh nghiệp, bao gồm nhóm Xuân Thiện và Bảo hiểm Dầu khí do vi phạm quy định công bố thông tin.
Bí mật của đôi vợ chồng chuyên livestream bán quần áo trên FacebookCác đối tượng mở shop bán quần áo trên Facebook, thường xuyên livestream nhằm tạo vỏ bọc để bán cần sa. Khi có khách mua, chúng giấu cần sa bên trong rồi đóng gói gửi công ty chuyển phát nhanh.