Hải Phòng thanh toán bảo hiểm xã hội cho hơn 2.000 lao độngChủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã cho phép Kho bạc Nhà nước Hải Phòng chuyển số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng khoảng 9,3 tỷ đồng của Cục Thuế TP Hải Phòng để trả tiền BHXH cho hơn 2000 công nhân tại Công ty TNHH Kaiyang Việt Nam (số 196 đường Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An).
Kế toán trưởng giả mạo chữ ký, tham ô hơn 1.7 tỉ đồngLợi dụng chức vụ kế toán trưởng, Nguyễn Quốc Lộc đã thực hiện lập khống 20 bộ chứng từ ủy nhiệm chi giả. Theo đó, trong thời gian từ tháng 3/2014 đến tháng 6/2016, Lộc rút gần 1,75 tỉ đồng dưới danh nghĩa chi chế độ bảo hiểm cho huyện Mộc Hóa, rồi lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Thêm nhiều chế tài xử lý trốn đóng bảo hiểmViệc doanh nghiệp (DN) tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đầy đủ sẽ giúp người lao động được hưởng quyền lợi khi ốm đau, thai sản, thất nghiệp… Tuy nhiên, không ít DN trốn đóng, nợ đọng BHXH kéo dài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.
Triển khai chi trả kinh phí thuốc ARV từ nguồn quỹ BHYT“Cả nước có khoảng 200.000 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó có khoảng 130.000 đang người dùng thuốc ARV. Trong số những những dùng thuốc ARV trên, khoảng 48.000 người đang có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Trong thời gian tới, số người nhiễm HIV còn lại sẽ được cấp thuốc ARV từ quỹ BHYT”.
Bệnh viện đa khoa T.Ư Thái Nguyên lên tiếng về vụ trục lợi bảo hiểm y tếQua việc giám sát, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên phát hiện trường hợp trục lợi thuốc đặc trị ung thư điều trị theo chế độ BHYT tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Thái Nguyên. Sự việc đang được Ban giám đốc bệnh viện xem xét và đưa ra quyết định xử lý cuối cùng.
Tuổi nghỉ hưu: Lựa chọn hạ sách hay thượng sách“Quan điểm nâng tuổi nghỉ hưu là một hạ sách với đa số người lao động, chỉ là thượng sách đối với những người có chức, có quyền, có nhiều bổng lộc. Tôi mong nên giữ nguyên tuổi nghỉ hưu như hiện tại để còn cho con cháu ta có việc làm với chứ…”
Trần ai những chặng đường đòi lươngTiền lương là quyền lợi chính đáng, là công sức, mồ hôi, nước mắt của công nhân (CN), là khoản tiền họ đáng được hưởng nhưng tại nhiều doanh nghiệp (DN), CN lại không được hưởng. Để đòi được đồng tiền chính đáng của mình, họ phải đổ mồ hôi, nước mắt thêm nhiều lần nữa, có khi họ đành phải từ bỏ vì thủ tục xử lý quá nhiêu khê.
Không để thoát tội phạm biến tiền "bẩn" thành tiền "sạch"Nghị quyết 03/2019 của Hội đồng Thẩm phán đã hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội "Rửa tiền" có hiệu lực từ 7-7. Ngoài ra, nhiều nghị định mới cũng có hiệu lực từ tháng 7.
Vụ lãnh đạo doanh nghiệp Đài Loan biến mất: Công nhân lại bị "bỏ rơi"Chưa đầy một tuần sau khi đi làm trở lại, các công nhân Công ty TNHH KaiYang Việt Nam (Hải Phòng) lại phải nghỉ việc với lý do công ty "đang lâm khủng hoảng".
Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết, phân biệt tuổi hưu và tuổi nghề ra sao?Đồng loạt 5 chính sách tiền lương có hiệu lực, đề xuất 2 phương án lịch nghỉ Tết âm lịch, phản đối việc chồng “võ sư” hành hung vợ mới sinh con, thí sinh Việt Nam đạt huy chương Bạc Kỳ thi tay nghề thế giới, xác định hành vi xảo quyệt khi gian lận BHXH, BHYT…là những thông tin LĐ-VL hấp dẫn tuần qua.
Khí Đông Nam Bộ – Điểm sáng trong công tác an toàn vệ sinh lao độngNhiều năm qua Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) luôn là một điểm sáng trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), được sự đánh giá cao từ các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương.
Vụ người thân quan xã “chui” vào hộ nghèo: Đúng như báo chí phản ánhMới đây, UBND huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã có kết luận về nội dung phản ánh liên quan đến việc người thân của cán bộ, lãnh đạo xã được “ghép” vào danh sách hộ nghèo để hưởng lợi chính sách là đúng thực tế.