15 năm tù cho cặp vợ chồng mang tội “Vợ giết người, chồng che dấu tội phạm”Thấy bạn nhậu tên Nhân dùng dao đâm anh trai, Đến đã lấy dao đâm Nhân tử vong. Sau khi gây án, Đến kêu chồng chở đi trốn, nhưng sau đó nghi phạm đã bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.
02:20Phiên tòa xét xử Lê Công Tương phạm tội giết ngườiSáng ngày 9/3, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Lê Công Tương (SN 1992, trú xóm 5, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai). Bạn của Tương là Đậu Minh Nam (SN 1989, trú xóm 8, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai) bị truy tố ra trước pháp luật hành vi che dấu tội phạm. Lê Công Tương cho rằng anh Trần Quý Ngọc đã không làm đúng cam kết như ban đầu là sữa chữa, thay thế những bộ phận bị hư hỏng và có lời nói xúc phạm đến bố của Tương, do không kiềm chế được nên đã gây án. Bị cáo rất ân hận về tội lỗi của mình gây ra và mong muốn được gia đình bị hại tha thứ. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Tương đã bồi thường cho phía bị hại 30 triệu đồng. Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Lê Công Tương 12 năm tù, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình anh Trần Quý Ngọc 99 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi con của anh Ngọc (3 tuổi) mỗi tháng 600 nghìn đồng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. Với tội che dấu tội phạm, Đậu Minh Nam bị tuyên phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Gã đàn ông dựng hàng loạt kịch bản để lừa đảo chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồngĐể có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Tiến đã dựng lên hàng loạt kịch bản mua bán bất động sản với giấy tờ giả ở Đà Nẵng để liên tiếp giăng bẫy nhiều nạn nhân, chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng.
Xử lý ra sao với nghi phạm thứ 5 trong vụ cướp hơn 2 triệu USD?Theo luật sư, đối với trường hợp của Bình, cần làm rõ các vấn đề như đối tượng có giúp sức cho hành vi phạm tội không, có biết nguồn gốc tài sản không hay nhận giữ tài sản nhằm mục đích gì.
02:01Kẻ giết bạn thân vì ghen lĩnh án chung thânÁn chung thân cho kẻ giết bạn thân vì ghen Ngày 15/11, TAND tỉnh mở phiên tòa sư thẩm xét xử vụ án giết người đối với Trần Văn Cường (SN 1987), trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh. Liên quan đến vụ án này còn có Trần Văn Trì (SN 1988), trú xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên bị truy tố tội che giấu tội phạm; Phan Xuân Đức (SN 1988), trú xã Nghi Kim, TP Vinh và Đặng Thị Mỹ Linh (SN 1989), trú phường Cửa Nam, TP Vinh bị truy tố tội không tố giác tội phạm. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn không thể hóa giải nên chị Trần Thị Hòa dọn ra ngoài sống và làm thủ tục li hôn chồng là Trần Văn Cường. Cường nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với Võ Đình Toàn (SN 1988) – là bạn thân của vợ chồng Cường nên trong lòng luôn cay cú, hậm hực. Vào khoảng 13h ngày 2/6, biết chị Hòa và anh Toàn đang đi ăn giỗ ở khối 15, phường Cửa Nam nên Cường thủ sẵn một con dao dài khoảng 60 cm trong ống tay áo và nhờ Trần Văn Trì chở đến tìm hai người này. Đến nơi, Cường dùng dao chém 1 nhát vào đầu chị Hòa khiến chị này bị thương. Thấy vậy, anh Toàn nhảy vào ôm Cường ngăn lại. Trong quá trình giằng co, anh Toàn bị đẩy ngã xuống đường và bị Cường chém vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Cường tù chung thân về tội giết người, buộc bị cáo phải bồi thường gần 130 triệu đồng cho phía bị hại. Trần Văn Trì bị xử phạt 15 tháng tù về tội che dấu tội phạm. Đặng Thị Mỹ Linh 9 tháng tù về tội không tố giác tội phạm nhưng cho hưởng án treo; cũng tội danh không tố giác tội phạm. Riêng Phan Xuân Đức do nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu nên chỉ bị cảnh cáo.
Bắt thêm nghi phạm vụ cướp 2 triệu USD ở Tây NinhLiên quan vụ án cướp 2 triệu USD tại căn nhà gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), cơ quan chức năng đã bắt thêm một người, điều tra về hành vi che giấu tội phạm.
Giải bài toán thiếu hụt 700.000 nhân lực an ninh mạng Việt NamTrong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số quốc gia, an ninh mạng nổi lên như một trụ cột thiết yếu, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.
Trách nhiệm pháp lý của vợ tài xế tông tử vong bé 17 tháng tuổiTheo luật sư, từ những dữ liệu hiện có, chưa thể xem xét trách nhiệm của vợ tài xế về các hành vi như khai báo gian dối, không tố giác hay che giấu tội phạm.
Ông Yoon Suk-yeol rời dinh tổng thống, trở lại cuộc sống thường dânCựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã rời khỏi dinh tổng thống về nhà riêng sau khi bị phế truất vì việc ban bố thiết quân luật.
Kẻ xấu lợi dụng hình thức "xe ôm công nghệ" để làm vỏ bọc phạm tộiTheo Công an Hà Nội, thời gian qua, xuất hiện tình trạng một số đối tượng xấu đã lợi dụng hình thức "xe ôm công nghệ" để làm vỏ bọc phạm tội.
Bộ Công an đề xuất bổ sung 27 tội bị xử lý hình sự dù chưa thực hiệnTheo Điều 14 dự thảo Luật, chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm.
Giết con để lấy tiền bảo hiểm: Kịch bản "như phim" và sự đổ vỡ về nhân tínhTheo Thượng tá Đào Trung Hiếu, khi một người mẹ xuống tay với chính giọt máu của mình, đó không chỉ là một tội ác về mặt hình sự, mà còn là sự đổ vỡ hoàn toàn về mặt nhân tính.