Chữa béo phì bằng cách hút thức ăn khỏi... dạ dàyGiữa tháng 6 vừa qua, Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chính thức cho phép dùng phương pháp Hút dạ dày (Aspire Assist) để điều trị béo phì. Bài viết cung cấp một số thông tin khoa học về phương pháp điều trị này…
Nặng hơn 130kg: Hai bệnh nhân được cắt dạ dày chữa béo phìBệnh viện Bình Dân vừa nhận lời mời hỗ trợ chuyển giao phẫu thuật robot từ một bệnh viện đầu ngành của Philippines. Tại thủ đô Manila của nước bạn, bác sĩ Việt Nam đã thực hiện thành công 2 cuộc phẫu thuật cắt một phần dạ dày để giảm béo cho 2 bệnh nhân với cân nặng hơn 130kg.
Sản xuất thành công 2 loại thuốc từ vỏ tômViện Vaccine Nha Trang (IVAC) vừa sản xuất thành công 2 loại thuốc: Chitozan chữa béo phì và Glusivac điều trị thoái hóa khớp từ hợp chất Chitonzan bằng nguyên liệu chính là vỏ tôm.
Loại củ dân dã được ví như “nhân sâm mùa đông”Củ cải trắng là một loại rau ít calo, giàu chất xơ, chứa các hợp chất thực vật có thể giúp bảo vệ chống lại các bệnh như tim mạch, tiểu đường và một số loại ung thư.
Vòng xoáy bệnh lý vì béo phì ở người trưởng thànhTheo TS.BS Nguyễn Ngọc Tâm, Phó trưởng Khoa Nội tiết - Cơ xương khớp, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, hiện tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành khoảng 20%, kéo theo nhiều bệnh lý nguy hiểm.
Thiếu nam giới, quốc gia châu Âu rộ dịch vụ cho "thuê chồng theo giờ"Dịch vụ cho "thuê chồng theo giờ" ngày càng phổ biến ở quốc gia châu Âu Latvia, nơi tình trạng thiếu hụt nam giới đang xảy ra.
Căn bệnh gặp ngày càng nhiều, chuyên gia cảnh báo thói quen của người trẻTS.BS Phan Bích Nga - Giám đốc Trung tâm Khám và tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, các bệnh rối loạn chuyển hóa ngày càng có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở người trẻ.
Loại rau được mệnh danh “thần dược” mùa đông bán đầy chợ ViệtSu hào được tiêu thụ rộng rãi ở châu Âu, châu Á và ngày càng phổ biến trên thế giới. Nó không chỉ bổ dưỡng mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như giảm nguy cơ mắc ung thư, tiểu đường, tim mạch…
Từ tuổi 55, nguy cơ đột quỵ tăng mạnhNguy cơ đột quỵ tăng gấp đôi sau mỗi 10 năm kể từ tuổi 55. Những người có bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, béo phì, mỡ máu cao, hút thuốc lá...làm tăng nguy cơ đột quỵ.
Cô gái trẻ nặng 102kg, rơi vào trầm cảmCô gái nặng tới 102kg, kéo theo một loạt bệnh như rối loạn mỡ máu, tăng cholesterol, thoái hóa khớp... gây hạn chế vận động. Cô cũng rơi vào tình trạng trầm cảm do bị kỳ thị, lo ngại về sức khỏe.