10 nhà băng được nâng chỉ tiêu tín dụngNgân hàng nhà nước cho biết, đã cho phép 10 ngân hàng điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Số còn lại thực hiện theo chỉ tiêu đầu năm.
Không cho vay vốn được, một số ngân hàng xin điều chỉnh chỉ tiêu tín dụngBà Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc NHNN cho biết, hiện có một số ngân hàng xin điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng của cả ngành chỉ đạt 1,96%.
Ngân hàng Nhà nước nới thêm 1,5-2% room tín dụngNgân hàng Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5-2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.
Tác động rõ rệt của dịch bệnh lên SacombankLợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, cả hai chỉ tiêu tín dụng và huy động tiền gửi cùng thụt lùi trong quý III cho thấy ảnh hưởng lớn của đại dịch với kết quả kinh doanh của Sacombank.
Nới trần tín dụng, thị trường có thêm 600.000 tỷ đồngTheo tính toán của giới kinh tế, việc tăng chỉ tiêu tín dụng của toàn ngành ngân hàng thêm 3 - 4% sẽ giúp đưa thêm vào nền kinh tế gần 600.000 tỷ đồng. Theo đó, từ nay đến hết năm, lượng cung vốn ra thị trường sẽ đạt khoảng 145.000 tỷ đồng mỗi tháng.
Những lưu ý khi vay ngân hàngNhững tháng cuối năm, để khuyến khích tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã xem xét và cho phép một số tổ chức tín dụng (TCTD) điều chỉnh tăng chỉ tiêu tín dụng 2014, mở rộng đối tượng được vay ngoại tệ…
Xưa dễ dãi cho vay, nay khó khăn đòi nợ!Áp lực chỉ tiêu tín dụng, thị trường chứng khoán và bất động sản lên cơn sốt cùng với cách làm dễ dãi của nhiều ngân hàng đẩy tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn 2004-2010 tăng mạnh, bình quân lên tới trên 30%/năm.
3 năm Nga, Ukraine chìm trong vòng xoáy xung độtCuộc xung đột Nga - Ukraine cho đến nay vẫn chưa đến hồi kết, nhưng những tín hiệu tích cực đã dần xuất hiện với sự trở lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chủ shop "đau đầu" vì thông tin khách bị lộ, giả shipper lừa đảo tràn lanNhiều chủ cửa hàng kinh doanh online đã phải lên tiếng cảnh báo về tình trạng giả mạo shipper gọi điện đọc đúng tên sản phẩm, giá tiền, địa chỉ, số điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tiền khách hàng.
Vụ đi tu bị lừa gần 100 tỷ đồng: Mua đồ vật 250 triệu bán giá 5 tỷ đồngVới thủ đoạn tinh vi, vợ chồng Tuấn - Nhớ đã mua các vật dụng có giá vài trăm ngàn đồng, cao nhất là 250 triệu đồng rồi lừa đó là "pháp khí" để bán cho những người tu tập với giá lên đến 5 tỷ đồng.
Thủ tướng đang họp với lãnh đạo các ngân hàng thương mạiThủ tướng nhấn mạnh yêu cầu về công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm", nhằm nâng cao hiệu quả của ngành ngân hàng.
Thành tích khủng 3 nhà khoa học đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu"Công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ đã và đang mang lại những giá trị thiết thực, phục vụ nhu cầu cấp thiết của xã hội trong các lĩnh vực y tế, môi trường và công nghệ.