Khánh thành lăng chúa Nguyễn Hoàng bằng nguồn vốn xã hội hóaSáng ngày 15/5/2017, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Phân viện Khoa học Công nghệ và Xây dựng (Viện Khoa học CNXD - Bộ Xây dựng) tổ chức lễ khánh thành công trình trùng tu tôn tạo di tích lăng Trường Cơ tại xã Hương Thọ- Thị xã Hương Thủy.
Dấu ấn lịch sử Quảng Trị từ thời chúa Nguyễn lập dinh trấn đến hiện đạiLịch sử từ thời chúa Nguyễn Hoàng dựng nghiệp (1801) đến hiện đại lần đầu tiên được Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ giới thiệu nhân dịp 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị.
400 năm ngày mất vị chúa Nguyễn đầu tiên có công mở cõiSáng 10/7, tại Triệu Miếu (Đại Nội Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Hội đồng Trị sự Nguyễn Phúc Tộc tổ chức kỷ niệm 400 năm Ngày mất của Chúa Nguyễn Hoàng - người được xem có vai trò quan trọng trong việc mở rộng bờ cõi nước ta.
Dâng hương ngày giỗ vị hoàng đế "ra trận chỉ có thắng, không biết thua"Hoàng đế Quang Trung, người anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài, với cuộc đời chiến đấu được biết đến là "đánh bại mọi thù trong giặc ngoài, chỉ có thắng, không biết thua".
Quốc tự sở hữu loạt tượng đồng cổ lớn nhất Việt Nam xuống cấp, cần tôn tạoChùa Thánh Duyên là ngôi quốc tự nổi tiếng xứ Huế, được xây dựng từ thế kỷ XVII, nằm dưới tán rừng cổ thụ trên núi Túy Vân, bên cạnh cửa biển Tư Hiền.
LG Campus Ambassador mùa 2 nối dài hành trình cảm hứng và sáng tạoSau hơn 3 tháng diễn ra sôi động, chương trình Đại sứ sinh viên (LG Campus Ambassador) mùa 2 đã khép lại, ghi dấu hành trình đáng nhớ của hàng nghìn bạn trẻ tài năng trên toàn quốc.
Nhóm ép khách mua 3 cây nhang 1,6 triệu đồng ở miếu Bà Chúa Xứ phải ngồi tùTrước cổng miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (ở An Giang), nhóm bị cáo này đã ép du khách mua 3 cây nhang giá hơn 1,6 triệu đồng, 2 thỏi vàng nhựa giá 1,2 triệu và mâm giấy tiền vàng bạc hơn 1 triệu đồng.
Chiêm ngưỡng kỳ đài cổ xưa, nơi thờ nữ Thành hoàng "Giám thương Công chúa"Cột cờ Nam Định (còn gọi là Kỳ đài Thành Nam), là một trong bốn kỳ đài cổ xưa nhất cả nước được xây dựng vào đầu thế kỷ 19 dưới thời nhà Nguyễn.
Vụ mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm: Sự việc hy hữuLãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho rằng, lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm là một sự việc hy hữu.
Đấu giá trang sức gây quỹ xây dựng Điểm trường Huổi Quang 1Đây là chương trình do Huy Thanh Jewelry phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức, với mong muốn gây quỹ xây dựng Điểm trường Huổi Quang 1, thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ, tỉnh Điện Biên.
Mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát tại Huế bị kẻ xấu đào trộmNơi an nghỉ của chúa Nguyễn Phúc Khoát tại thành phố Huế xuất hiện dấu vết bị đào phá khá lớn ở ngay vị trí đầu mộ.
Vụ mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm: Công an vào cuộc điều traSau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng thành phố Huế đã vào cuộc điều tra việc mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm.