Cháu nội vua Thành Thái qua đờiSáng 28/12, thông tin từ UBND xã Nhơn Nghĩa (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) xác nhận, ông Nguyễn Phước Bảo Tài - cháu nội vua Thành Thái - đã qua đời.
Cháu nội vua Thành Thái được tài trợ về Huế giỗ vua ôngNhờ sự giúp đỡ của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, ông Nguyễn Phước Bảo Tài (52 tuổi, cháu nội vua Thành Thái) vừa được ra Huế để lần đầu tiên được dự lễ giỗ vua ông và thăm mộ của cha.
Cảnh đời khó tin của cháu nội vua Thành Thái giữa Sài GònChúng tôi bước vào ngôi nhà dành cho khách thuê trọ trên đường Hoàng Hưng (P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP.HCM). Một người đàn ông đứng tuổi trên lưng cõng một đứa trẻ đang lần mò từng bậc cầu thang xuống đất. Nhìn thấy chúng tôi, ông nói lớn: "Mình ra quán cà phê phía trước nói chuyện. Tôi ở trên tầng 3 lên xuống khó khăn lắm..."
Rong ruổi cùng xe ôm là cháu nội Vua Thành TháiKhông phải rong ruổi bằng xe song mã của thời vua chúa, hay xe hơi lộng lẫy của bậc vương giả, mà là đi xe ôm. Có một người cháu nội vua đang sống bằng nghề chạy xe ôm bằng chiếc xe gắn máy cũ kỹ.
Vĩnh biệt người có công truyền bá món “cơm vua”(Dân trí)– Nguyễn Phước Bảo Hiền- cháu nội vua Thành Thái, vốn nổi tiếng là người đã có công quảng bá món "cơm vua" vào du lịch Huế. Ông ra đi để lại cõi dương 2 bà vợ, 10 người con cùng hơn 30 người cháu...
Những hoàng thân chạy xe ômChiều Tây Đô tắt nắng, vẫn thấy hoàng thân Bảo Thọ, cháu nội vua Thành Thái kiên nhẫn ngồi trên chiếc xe gắn máy cũ kỹ luôn miệng mời khách đi xe.
4 cấp độ cho thấy trí tuệ nhân tạo vẫn còn cách xa con ngườiMáy móc ngày càng thông minh khiến con người kinh ngạc, song các nghiên cứu chỉ ra trí tuệ nhân tạo vẫn gồm nhiều cấp độ và phần lớn chưa vượt khỏi những giới hạn căn bản.
Ký ức của gia tộc ở Hà Nội làm món độc đáo, từng đón vua Bảo Đại đến ănTừ món ăn nức tiếng Hà thành, gia tộc ở Hà Nội đã có cách biến tấu độc đáo để phục vụ vua Bảo Đại mỗi lần ông ghé quán ở số 5 phố Chả Cá.
Công trình lạ tại khu lăng vua Thiệu Trị được tồn tại qua Tết Nguyên đánThành phố Huế cho phép giữ nguyên hiện trạng ngôi nhà rường theo kiểu huỳnh ốc trước bửu thành lăng Hoàng Thái hậu Từ Dũ để người dân và du khách chiêm bái trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Yêu cầu báo cáo về công trình “lạ” trong lăng Xương Thọ ở HuếSở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế yêu cầu đơn vị quản lý di tích báo cáo cụ thể công trình “lạ” trong lăng Xương Thọ, nơi an nghỉ của Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ, vợ vua Thiệu Trị.
Loạt nhà rường lạ trong Phủ Nội vụNhiều ngôi nhà rường mới được lắp dựng tại khu vực Phủ Nội vụ, bên trong di tích Đại nội Huế, khiến nhiều người thắc mắc về tính hợp pháp của các công trình này.
Những biệt thự cổ hoang phế bị "lãng quên" trên đất cố đôTại thành phố Huế hiện còn lưu giữ nhiều biệt thự Pháp cổ hàng trăm năm tuổi, có nơi trở thành bảo tàng, trường học, bệnh viện nhưng cũng không ít chỗ bị bỏ hoang, xuống cấp.