Quan hệ tình dục đồng giới nam có tỷ lệ nhiễm HIV đáng báo độngNguy cơ nhiễm HIV cao ở nam do quan hệ tình dục đồng giới đặt ra thách thức trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Việt Nam hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030Từ ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện tại TPHCM vào năm 1990, Việt Nam đã trải qua 35 năm ứng phó hiệu quả với dịch HIV, hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.
Việt Nam liên tục giảm 3 tiêu chí liên quan đến HIV/AIDSTrong hơn 10 năm qua, Việt Nam liên tục đạt được 3 chỉ tiêu: Giảm số người mới nhiễm HIV, giảm số chuyển sang AIDS và giảm số tử vong liên quan đến HIV/AIDS.
HIV đang trẻ hóa, có trẻ 15-16 tuổi đã mắc bệnhDịch HIV Việt Nam trẻ hóa rõ rệt với 70% ca mới dưới 40 tuổi, thậm chí một số trường hợp phát hiện mắc bệnh khi mới chỉ 15-16 tuổi.
Nhiều bệnh nhân HIV/AIDS khỏe mạnh như người bình thườngPGS.TS Phan Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đánh giá, đến nay, xã hội đã giảm kỳ thị đáng kể với người có HIV/AIDS. Nhiều bệnh nhân HIV/AIDS khỏe mạnh như người thường.
Nguy cơ ung thư gan ở nhóm người nhiễm HIV vì virus viêm gan CViệt Nam có khoảng 6,6 triệu người mắc viêm gan B và 900.000 người nhiễm viêm gan C. Ước tính có 50.000 người nhiễm HIV mắc viêm gan C nhưng ít người được tiếp cận thuốc điều trị do BHYT chi trả.
Người đầu tiên nhiễm HIV tại Việt Nam hiện nay ra sao?Tính đến thời điểm hiện tại, mỗi năm nước ta vẫn phát hiện khoảng 10.000 người nhiễm HIV. Thực trạng này đang khiến mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030 vẫn còn khá xa.
Lợi ích từ việc thí điểm hợp đồng xã hội trong phòng chống HIV/AIDSCác tổ chức xã hội có thể đóng góp 25-50% trong việc cung cấp một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS. Vì thế, việc duy trì sự tham gia của các tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong phòng chống dịch.
Rào cản pháp lý khi thực hiện hợp đồng xã hội phòng chống HIV/AIDSHiện nay việc huy động các tổ chức xã hội để cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS bằng ngân sách nhà nước còn vướng một số rào cản về pháp lý. Trong khi đó, nguồn tài trợ quốc tế bị cắt giảm.
Bộ Y tế vào cuộc vụ nhóm "Bông hồng đen" tự ý xét nghiệm máu học sinhCục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế Hải Phòng và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng yêu cầu báo cáo thông tin nhóm cộng đồng triển khai xét nghiệm HIV cho học sinh.
Giảm số ca mắc mới HIV, Việt Nam hướng tới mục tiêu "90 thứ Tư"Theo PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), dịch HIV/AIDS hiện có từ 10.000-12.000 ca mỗi năm, còn 1/3 so với những năm đỉnh điểm dịch.
Hơn 10.000 ca mắc mới HIV mỗi năm, tiến tới chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030Mỗi năm, Việt Nam có hơn 10.000 ca nhiễm HIV được phát hiện, khoảng 2.000 người tử vong do AIDS. Để tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030, sự góp sức của các nhóm cộng đồng rất quan trọng.