Gần 700 ca ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa trong 6 ngày TếtTheo báo cáo của Bộ Y tế, trong 6 ngày nghỉ Tết vừa qua, cả nước ghi nhận gần 700 ca khám, cấp cứu ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa, có 2 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).
Vì sao nên chuẩn bị sẵn than hoạt tính trong ngày lễ Tết?Tuy được coi là thuốc rẻ tiền nhưng than hoạt tính lại luôn được xem là thuốc đầu tay của các bác sĩ Bạch Mai trong cấp cứu ngộ độc thực phẩm.
Vụ công nhân ngộ độc: Có công nhân chưa đủ 15 tuổi!Các bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức khá bất ngờ khi trong số hàng chục công nhân được đưa vào cấp cứu ngộ độc thực phẩm có một bé gái ốm yếu, chưa tròn 15 tuổi. Bệnh nhân đã được chuyển vào Khoa Nhi…
Ăn cá trắm, 9 người bị ngộ độc nặng?21h15 ngày 30/4, công an huyện Sóc Sơn nhận được tin báo của Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn về việc trung tâm vừa tiếp nhận 9 trường hợp cấp cứu ngộ độc thức ăn, trong đó có một người đã tử vong.
Ngộ độc thực phẩm dịp Tết: Không chỉ xin lỗi là xongDịp Tết, nguy cơ mất an toàn thực phẩm gia tăng. Khi xảy ra ngộ độc, cơ sở kinh doanh không chỉ xin lỗi hay hoàn tiền mà còn phải bồi thường và chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.
7 thứ người nuôi thú cưng cần loại bỏ ngay khỏi phòng kháchPhòng khách có thể thành bẫy ngầm với thú cưng nếu gia chủ lơ là. Để bảo vệ thú cưng và giữ nội thất bền đẹp, chuyên gia khuyên bạn loại bỏ ngay 7 thứ sau.
Cả gia đình ở TPHCM đi cấp cứu, nghi ngộ độc sau bữa cơm với cá mú đỏSau khi ăn cá mú đỏ trong bữa cơm tại nhà, 4 người trong gia đình lần lượt xuất hiện triệu chứng đau bụng âm ỉ, tiêu chảy, nôn ói nhiều kèm mệt lả, phải nhập viện cấp cứu.
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc với thực phẩm đóng gói kín, lên menVới các thực phẩm lên men, đóng gói hoặc che đậy kín theo cách truyền thống (như dưa muối, măng, cà muối...) cần đảm bảo phải chua, mặn. Khi thực phẩm hết chua thì không nên ăn.
8 nguy cơ thường gặp và cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm dịp TếtDịp Tết Nguyên đán là giai đoạn các bữa tiệc, liên hoan diễn ra liên tục, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Chất độc chết người trong hạt củ đậu - loại củ ngọt mát bán đầy chợCủ đậu là thực phẩm ngon mát, quen thuộc được bán nhiều ngoài chợ. Tuy nhiên, các bộ phận còn lại của cây này lại chứa chất kịch độc gây chết người.
Sưởi ấm sai cách, nhiều ca cấp cứu nguy kịch, một trường hợp tử vongĐốt than củi rồi mang vào phòng để sưởi ấm và đi ngủ, hai bố con ở Hồng Sơn, Hà Nội lịm đi cho đến khi được người thân phát hiện. Hai trường hợp khác là vợ chồng ở Hà Nội, một người không qua khỏi.
46 người nhập viện cấp cứu, nghi ngộ độc sau bữa tiệc tất niên ở TPHCMSau bữa tiệc tất niên, hàng chục người lần lượt vào bệnh viện ở TPHCM cấp cứu vì các triệu chứng bất thường, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.