Bất cập trong cơ chế lương tối thiểu vùng“Mức lương tối thiểu vùng thấp và khả năng đàm phán hạn chế của người lao động trong điều kiện cơ chế thỏa thuận còn khiến nhiều doanh nghiệp bám vào để trả lương và ép tiền công của người lao động”.
Sẽ có 3 cơ chế lương khác nhauNói về các bước cải cách tiền lương sắp tới, bà Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết sẽ nghiên cứu để tách chính sách lương của 3 khu vực với 3 cơ chế khác nhau gồm khu vực hành chính Nhà nước, khu vực sự nghiệp và khu vực sản xuất kinh doanh.
Sẽ có cơ chế lương, thưởng cho giám đốc hợp đồngBộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang chuẩn bị thực hiện Đề tài nghiên cứu về cơ chế tiền lương, tiền thưởng cho các giám đốc, tổng giám đốc làm việc theo hợp đồng trong các doanh nghiệp, tổng công ty nhà nước.
Trả lương theo hiệu quả công việc: Rất tốt, nhưng...Phải tính toán một cách hợp lý, hài hòa cùng cả nước trong cơ chế lương, cơ chế đãi ngộ cho người lao động của thành phố này.
Cho vay tín dụng vẫn khó “cứu” Sư phạmSinh viên ngành Sư phạm được vay tín dụng để đóng học phí như bao ngành khác sẽ giảm sự lãng phí, song cũng không thể tạo sức hút và chất lượng khi cơ chế lương còn xơ cứng.
“Nếu cơ chế hoàn hảo, tiền lương không cần tăng cũng đã cao”Theo ông Lưu Bình Nhưỡng - Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, những bất cập tồn tại trong cơ chế lương gây ra vấn đề về trả lương cho người lao động.
Dự kiến cách tính hưởng chính sách cho quân nhân nghỉ hưu trước tuổiBộ Quốc phòng đang xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng nhằm sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Công nhân dệt may lương thấp, môi trường làm việc khắc nghiệtCông nhân ngành dệt may phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt với bụi, tiếng ồn, nóng nực, tăng ca kéo dài... nhưng thực tế thu nhập chỉ ở mức trung bình.
Hà Nội xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng cho giáo viênNgày 25/2 tới, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng đối với các trường công lập tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định 73 của Chính phủ.
Người lao động mất 7 quyền lợi khi rút BHXH một lầnLuật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 tăng cường thêm nhiều quyền lợi cho người lao động nghỉ việc nhưng không rút BHXH một lần, lựa chọn bảo lưu để chờ ngày hưởng lương hưu.
Hải Phòng dành 6.000 tỷ đồng, chi thêm 1 lần chế độ cho cán bộ nghỉ hưu sớmHĐND TP Hải Phòng vừa duyệt chi hơn 6.000 tỷ đồng hỗ trợ thêm cho công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi bằng một lần kinh phí được hưởng theo Nghị định 178 của Chính phủ.
Người nghỉ hưu sớm ở TPHCM có thể được hỗ trợ cao nhất gần 2,7 tỷ đồngVới chính sách vừa được UBND TPHCM đề xuất, người nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp lại bộ máy, đơn vị hành chính, có thể được hưởng mức hỗ trợ cao nhất gần 2,7 tỷ đồng.